Syria tuyên bố không bao giờ dùng vũ khí hóa học

Các lực lượng vũ trang Syria chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công.

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Syria Walid Muallem trước các thông tin cáo buộc Chính phủ Syria đứng sau vụ tấn công nghi dùng vũ khí hóa học ngày 4/4 ở Tây Bắc nước này, làm ít nhất 86 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Damascus của Syria, Ngoại trưởng Walid Muallem khẳng định, quân đội Syria chưa từng và cũng sẽ không bao giờ sử dụng loại vũ khí như vậy trong các cuộc tấn công, thậm chí là tấn công nhằm vào các đối tượng khủng bố chứ đừng nói là để tấn công nhằm vào dân thường.

Ông cũng cho biết, vụ không kích đầu tiên của quân đội Syria được thực hiện vào lúc 11h30 (8h30 GMT) ngày 4/4 với mục tiêu là một kho vũ khí có chứa vũ khí hóa học của tổ chức Al-Nusra Front. Cũng theo ông, các tổ chức Al-Nusra Front, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng một số tổ chức khác tiếp tục cất giữ vũ khí hóa học tại các khu vực đô thị và khu dân cư ở nước này.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng khẳng định, các phương tiện truyền thông phương Tây đã quá vội vàng cáo buộc Chính phủ Syria trong việc sử dụng vũ khí hóa học cũng như đã tìm cách đổ trách nhiệm cho Nga.

Cùng ngày, Chính phủ Syria nêu rõ mọi cuộc điều tra quốc tế đối với vụ tấn công  nghi dùng vũ khí hóa học nêu trên đều không được phép "chính trị hóa" và phải có xuất phát điểm từ Damascus.

Theo Ngoại trưởng Muallem, từ kinh nghiệm trước đây với các cuộc điều tra quốc tế, Chính phủ Syria sẽ chỉ cân nhắc ý tưởng tiến hành điều tra nếu những quan ngại của nước này được quan tâm giải quyết. Cũng liên quan vấn đề này, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Recep Akdag ngày 6/4 cho biết, kết quả khám nghiệm các nạn nhân vụ tấn công ở Tây Bắc Syria sẽ được đưa đến La Hay (Hà Lan) để kiểm tra thêm.

Trong số các nạn nhân của vụ tấn công, có 3/4 số nạn nhân đã được đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ chữa trị và 3 trường hợp đã không qua khỏi trong quá trình điều trị.

TTXVN/Tin Tức
Hồi đồng Bảo an Liên Hợp quốc hoãn bỏ phiếu về nghị quyết liên quan đến Syria
Hồi đồng Bảo an Liên Hợp quốc hoãn bỏ phiếu về nghị quyết liên quan đến Syria

Trong phiên họp ngày 5/4, Hội đồng Bảo An (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) đã hoãn bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do Anh, Pháp, Mỹ soạn thảo liên quan đến vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học vừa xảy ra ở Syria làm ít nhất 72 người thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em và nhiều phụ nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN