Hội đồng Bảo an nhóm họp về vụ tấn công hóa học ở Syria

Ngày 5/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã bắt đầu cuộc họp bàn về vụ tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học ở Syria làm hàng chục người thiệt mạng ở thị trấn do phiến quân Syria kiểm soát ở tỉnh Idlib.

Anh, Pháp và Mỹ đã đệ trình một dự thảo nghị quyết đề nghị điều tra đầy đủ vụ tấn công nhằm vào thị trấn nói trên, song Nga tuyên bố văn bản này là "không thể chấp nhận được".


Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc chính quyền Syria đứng sau vụ tấn công hóa học ở Idlib, đồng thời gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad là "kẻ sát nhân". Phát biểu tại một cuộc mít-tinh, ông Erdogan nêu rõ: "Kẻ sát nhân Assad, ông định làm cách nào trốn thoát khỏi lời nguyền rủa của họ (những nạn nhân) đây?". Theo Tổng thống Erdogan, hơn 100 người, trong đó có nhiều trẻ em, đã "trở thành tử sĩ vì vũ khí hóa học".


Trong khi đó, Nga phản đối dự thảo nghị quyết LHQ do Mỹ, Anh, Pháp đệ trình về vụ tấn công hóa học ở Syria. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 5/4 cho biết bản dự thảo nghị quyết trình lên Liên hợp quốc về vụ tấn công hóa học ở Syria là "không thể chấp nhận được" đối với Moskva.

Bà Maria Zakharova được dẫn lời nói: "Chúng tôi không cho rằng việc thông qua bản nghị quyết về vụ tấn công hóa học theo dạng thức hiện tại là phù hợp".
TTXVN/Tin Tức
Đức cáo buộc Nga, Iran chịu trách nhiệm về vụ tấn công hóa học ở Syria
Đức cáo buộc Nga, Iran chịu trách nhiệm về vụ tấn công hóa học ở Syria

Ngày 5/4, Đức đã cáo buộc Nga và Iran phải chịu một phần trách nhiệm về các vụ tấn công hóa học nghi là do lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiến hành hôm 4/4 tại thị trấn Khan Sheikhun thuộc tỉnh Idlib, làm hơn 70 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN