Đức cáo buộc Nga, Iran chịu trách nhiệm về vụ tấn công hóa học ở Syria

Ngày 5/4, Đức đã cáo buộc Nga và Iran phải chịu một phần trách nhiệm về các vụ tấn công hóa học nghi là do lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiến hành hôm 4/4 tại thị trấn Khan Sheikhun thuộc tỉnh Idlib, làm hơn 70 người thiệt mạng.

Một nạn nhân được điều trị trong bệnh viện ở thị trấn Maaret al-Noman sau khi bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học ngày 4/4. Ảnh:AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Berlin, nữ phát ngôn viên của Chính phủ Đức nói: "Chính phủ liên bang (Đức) coi trách nhiệm thuộc về Nga và Iran - những đồng minh của chính quyền Assad. Chúng tôi tin chắc rằng nếu không có sự hỗ trợ quân sự lớn của họ thì chính quyền (Assad) từ lâu đã phải đồng ý tham gia các cuộc đàm phán quan trọng về một giải pháp chính trị".


Trong một diễn biến khác, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Huseyin Muftuoglu đã ra tuyên bố nhắc Nga và Iran về trách nhiệm phải ngăn chặn tình trạng vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria sau khi xảy ra vụ tấn công nói trên.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Trong khi đó, ngày 5/4, Nga cho biết nước này đang tiếp tục thực hiện sự hỗ trợ của mình cho lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, sau khi làm chệch hướng cáo buộc đối với chính quyền Damascus về vụ tấn công hóa học hôm 4/4, khiến ít nhất 72 dân thường thiệt mạng.

Trả lời báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Nga và các lực lượng vũ trang của mình đang tiếp tục hoạt động hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố nhằm giải phóng đất nước mà các lực lượng vũ trang Syria đang tiến hành".

Phương Tây cho rằng chính quyền Tổng thống Assad chịu trách nhiệm vụ tấn công trên, mặc dù chính quyền Syria bác bỏ việc sử dụng vũ khí hóa học. Bộ Quốc phòng Nga trước đó cùng ngày cho biết các máy bay của Syria đã ném bom một kho chứa "các chất độc" của phiến quân ở Khan Sheikhun. Các chất độc trong kho này đang được chế tạo thành bom.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi cho biết Tehran lên án vụ tấn công hóa học ở Syria, khiến hàng chục người thiệt mạng, đồng thời đề xuất hỗ trợ các nạn nhân trong vụ việc này.
TTXVN/Tin Tức
Nạn nhân vụ tấn công ở Syria có dấu hiệu nhiễm 'chất độc thần kinh'
Nạn nhân vụ tấn công ở Syria có dấu hiệu nhiễm 'chất độc thần kinh'

Ngày 5/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, một số nạn nhân của vụ tấn công nghi là hóa học ở Syria đã có những triệu chứng như nhiễm một loại hóa chất, trong đó chứa chất độc thần kinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN