Syria siết chặt bao vây phiến quân tại Damascus

Quân đội Syria tiếp tục thắt chặt vòng vây tấn công lực lượng nổi dậy do nước ngoài hậu thuẫn tại khu vực nông thôn al- Muqaddimah, Damascus, kênh truyền hình PressTV ngày 23/10 cho biết.

Quân đội Syria tấn công phiến quân ngày 22/10. Ảnh: Farsnews.


Nguồn tin trên nói thêm rằng quân đội Syria đã điều thêm xe bọc thép tham gia tấn công phiến quân và đề phòng các tay súng bắn tỉa tại khu vực này.

Lực lượng chính phủ của Tổng thống Bashar Assad đã giành lại quyền kiểm soát khu công nghiệp al- Muqaddimah sau trận đấu súng ác liệt giữa hai bên diễn ra từ hôm 22/10.

Phiến quân đã chiếm khu công nghiệp này từ 2 tháng trước, xây dựng hàng rào và công sự để phòng ngự. Nhưng sau cuộc đụng độ trên, nhiều phiến quân bị tiêu diệt, chủ yếu là người nước ngoài.

Rami Issa, chủ nhà máy dệt tại khu công nghiệp trên nói: "Phiến quân đã chiếm nhà máy ngày 24/8, phá hủy một số cơ sở vật chất và lấy vải để làm rào chắn đạn. Sau khi quân đội chính phủ kiểm soát lại nhà máy, họ đã gọi chúng tôi đến để kiểm kê và nhận bàn giao”.

Ngoài ra, quân đội Syria cũng đã kiểm soát các khu vực xung quanh al- Muqaddimah như khu phố al- Moddarras và Hamdan. Một sĩ quan quân đội nói với PressTV rằng quân chính phủ đã sơ tán người dân trong khu vực này trước khi bắt đầu chiến dịch tấn công.

Syria đã rơi vào tình trạng bất ổn kể từ tháng 3/2011 và cho đến nay, theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hơn 100.000 người đã thiệt mạng và 2,1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi tị nạn tại các nước láng giềng.


CT
(Theo PressTV)

Syria hợp tác đầy đủ giải trừ vũ khí hóa học
Syria hợp tác đầy đủ giải trừ vũ khí hóa học

Người đứng đầu phái bộ chung của Tổ chức cấm vũ khí hóa học và Liên hợp quốc (OPCW-LHQ) Sigfrid Kaag khẳng định cho đến nay, Syria đã “hợp tác đầy đủ” trong việc tiêu hủy kho hóa học khổng lồ của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN