Thủ lĩnh hàng đầu phiến quân Syria bị tiêu diệt

Một trong những thủ lĩnh hàng đầu phiến quân thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) bị tiêu diệt ngày 21/10 trong cuộc đụng độ với quân chính phủ gần thành phố Deraa, thuộc khu vực biên giới phía nam với Jordan.

Quân đội Syria trong một chiến dịch tấn công phiến quân. Ảnh: Farsnews


Yasser al-Aboud, một cựu sỹ quan quân đội Syria đào ngũ ngay từ những ngày đầu diễn ra cuộc nội chiến, đã dẫn đầu một nhóm phiến quân đột kích vào một số điểm kiểm tra an ninh của lực lượng chính phủ tại thị trấn Tafas, phía tây bắc Deraa và đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh này.

"Thủ lĩnh Aboud đã tử đạo khi chỉ huy một nhóm phiến quân chống lại các lực lượng của chế độ", Abu Hamza, một phiến quân thuộc lữ đoàn Falujat Huaran, người cũng tham gia trong cuộc đụng độ trên, nói.

Aboud là một trong những thành viên sáng lập Hội đồng quân sự thuộc FSA do phương Tây hậu thuẫn, chiến đấu ở khu vực miền nam Syria. FSA gần đây đã thừa nhận rằng lực lượng phiến quân Hồi giáo cực đoan ngày càng mạnh lên trong cuộc nội chiến ở Syria.

Trong khi đó, quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát hầu hết khu vực quan trọng tại Deraa, cái nôi của cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad trong gần 3 năm qua. Những ngày gần đây, quân nổi dậy đã chiếm được một số khu vực tại khu phố cổ và vùng nông thôn xung quanh thành phố này.


CT (Theo Reuters)

Đặc phái viên LHQ - AL tới Iraq thảo luận về Syria
Đặc phái viên LHQ - AL tới Iraq thảo luận về Syria

Đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) về vấn đề Syria, ông Lakhdar Brahimi, đã tới thủ đô Baghdad của Iraq, chặng dừng chân tiếp theo trong chuyến công du khu vực nhằm tạo dựng sự ủng hộ cho cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN