Syria lên án Mỹ, phương Tây can thiệp công việc nội bộ

Trong một tuyên bố được đăng tải bởi hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, Bộ Ngoại giao Syria mới đây cho biết chỉ có người dân Syria mới có quyền bàn về tính hợp pháp của hiến pháp và chính trị của nước này. Mỹ và các đồng minh không thể áp đặt ý muốn của mình đối với người dân Syria.

Quân đội Syria trong chiến dịch tấn công quân nổi dậy tại một ngọn núi thuộc thị trấn Christian, Maalula ngày 13/9. Ảnh: CNN.


"Trong một xác nhận mới về quy mô sự can dự của họ về cuộc khủng hoảng Syria và quyết tâm một cách sốt sắng của họ nhằm áp đặt ý chí và chương trình nghị sự đối với người dân Syria, các Ngoại trưởng của Mỹ, Pháp và Anh đã tìm cách làm tăng mâu thuẫn thông qua sự ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và những tuyên bố về hỗ trợ tiến trình chính trị ở Syria", Bộ Ngoại giao Syria cho biết.

Trước đó, Anh, Pháp và Mỹ đồng ý về một giải pháp “cứng rắn” của Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria liên quan đến kho vũ khí hóa học của nước này.

Trong cuộc hội đàm tại Paris, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Ngoại trưởng Mỹ Kerry và Ngoại trưởng Anh William Hague cũng tuyên bố rằng Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một "cuộc họp quốc tế" vào tuần tới tại New York để tìm cách hỗ trợ hơn nữa đối với lực lượng đối lập Syria.

"Để đàm phán một giải pháp chính trị, chúng ta cần đóng một vai trò mạnh mẽ hơn.Vì thế, chúng ta nên tăng cường hỗ trợ đối với lực lượng nổi dậy tại Syria. Nếu chúng ta muốn thay đổi chế độ của ông Assad mà không để rơi vào tay quân khủng bố thì chúng ta phải hỗ trợ lực lượng đối lập một cách vừa phải", ông  Fabius nói.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh rằng: "Tổng thống Bashar al-Assad là tổng thống hợp pháp mà người dân Syria đã chọn và sẽ vẫn như vậy miễn là người dân Syria muốn".


CT
(Theo THX)

Syria cung cấp bằng chứng phe đối lập tấn công hóa học
Syria cung cấp bằng chứng phe đối lập tấn công hóa học

Chính quyền Syria đã trao cho Nga bằng chứng mới chứng minh chính phe đối lập Syria là thủ phạm vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21/8 ở ngoại ô thủ đô Damascus khiến 1.400 người chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN