Thanh sát viên LHQ sẽ sớm trở lại Syria

Trưởng nhóm thanh sát viên vũ khí hóa học của LHQ Aake Sellstrom ngày 18/9 cho biết họ sẽ sớm quay trở lại Syria để điều tra những cáo buộc nhằm vào chế độ và phe đối lập.

Syria đã trao cho Nga tài liệu chứng minh chính phiến quân sử dụng vũ khí hóa học trước đó. Ảnh: web.orange.co.uk.


Ông Sellstrom nói: "Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại Syria. Chúng tôi chưa lên kế hoạch xong, vì vậy tôi không thể nói khi nào chúng tôi sẽ lên đường nhưng chuyến đi sẽ sớm diễn ra".

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Syria đã trao cho Nga tài liệu để chứng minh cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tháng trước là do lực lượng nổi dậy tiến hành. ITAR-TASS dẫn lời ông Ryabkov nói Syria đã thông báo với các quan chức Nga rằng tài liệu trên "chứa bằng chứng về việc quân nổi dậy tham gia cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga chưa đưa ra bất cứ quyết định nào.

Ông Ryabkov đã gặp Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem hôm 17/9 và dự kiến hội kiến Tổng thống Bashar al-Assad trong ngày 18/9.



T.N (theo AFP)
Syria cung cấp bằng chứng mới về vũ khí hóa học cho Nga
Syria cung cấp bằng chứng mới về vũ khí hóa học cho Nga

Chính quyền Syria đã chuyển cho Nga những bằng chứng mới cho thấy quân chống đối đã sử dụng vũ khí hóa học tại ngoại ô thủ đô Damascus ngày 21/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN