Syria đã phá hủy toàn bộ cơ sở vũ khí hóa học

Ngày 31/10, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết Syria đã phá hủy tất cả các cơ sở điều chế và sản xuất vũ khí hóa học mà nước này từng công bố, đáp ứng được thời hạn chót quan trọng trong chương trình giải giáp vũ khí ở nước này.

Thanh sát viên của tổ chức OPCW đang làm việc tại một địa điểm chứa vũ khí hóa học ngày 19/10. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một tài liệu mà hãng tin Reuters có được, OPCW cho hay các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã thanh sát 21/23 cơ sở vũ khí hóa học trên toàn Syria.

Hai cơ sở còn lại quá nguy hiểm để triển khai hoạt động thanh sát, song các trang thiết bị hóa học tại hai cơ sở này đã được di dời tới các địa điểm khác.

Tài liệu của OPCW nhấn mạnh: “OPCW hài lòng khi đã tiến hành thanh sát và chứng kiến việc tiêu hủy toàn bộ trang bị sản xuất/điều chế trọng yếu tại 23 cơ sở trên”.


TN (Theo Reuters)
Nổ lớn phá hủy căn cứ Syria, nghi do Israel không kích
Nổ lớn phá hủy căn cứ Syria, nghi do Israel không kích

Một căn cứ không quân của quân đội chính phủ Syria gần thành phố duyên hải Latakia được cho là đã bị phá hủy trong đêm 30/10. Nhiều nguồn tin từ Syria và Liban suy đoán, vụ nổ tại đây có thể do một cuộc không kích của Israel từ phía Địa Trung Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN