Syria có thể yêu cầu Nga can thiệp quân sự

Chính quyền Damascus có thể sẽ đề nghị Nga triển khai các lực lượng quân sự trên lãnh thổ nước này trong trường hợp cuộc khủng hoảng trở nên tồi tệ.


Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia ngày 17/9, Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem nhấn mạnh Syria và Nga chưa có các hoạt động quân sự chung trên bộ, song nếu thấy cần thiết, Damascus sẽ nghiên cứu và đưa ra lời đề nghị về vấn đề này.

Theo quan chức trên, Syria vẫn đang làm chủ tình hình và vấn đề cần nhất hiện nay chính là đạn dược và các loại khí tài hiện đại để đủ năng lực đối phó với các loại vũ khí tiên tiến mà các nhóm khủng bố đang sử dụng.

Các tay súng đối lập tại mặt trận ở khu vực al-Zahra, ngoại ô phía tây bắc Aleppo, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Muallem cũng cho biết hợp tác quân sự giữa Syria với Nga hiện chỉ dừng lại ở việc cung cấp vũ khí và huấn luyện sử dụng các loại vũ khí mới từ Moskva, đồng thời khẳng định Nga là đối tác chiến lược của Syria.

Các tuyên bố của quan chức Chính phủ Syria được đưa ra cùng thời điểm với một nguồn tin quân sự giấu tên của nước này nói rằng quân đội Syria gần đây đã bắt đầu sử dụng các loại vũ khí mới cả trên bộ và trên không do Nga sản xuất.

Trước đó, hôm 16/9, Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Jaafari cũng cho rằng Nga nên tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trên lãnh thổ Syria như Mỹ và các đồng minh đang thực hiện. Trong khi đó, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Moskva, Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh sự giúp đỡ chủ yếu của Nga đối với Syria là cuộc chiến chống IS trong nỗ lực ngăn chặn lực lượng này trở thành một thảm họa cho khu vực.

Cùng ngày, Nhà Trắng tuyên bố Washington để ngỏ việc tiến hành các cuộc thảo luận hạn chế với Nga về Syria - một đồng minh truyền thống của Moskva ở Trung Đông, sau khi Nga điều động binh lính và các khí tài hạng nặng tới nước này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố Mỹ có thể sẽ sẵn sàng chấp nhận đề xuất đối thoại của Nga với điều kiện đó là “các cuộc thảo luận thiết thực, mang tính chiến thuật”.

Hiện chưa rõ liệu các cuộc đối thoại này sẽ do giới quân sự hay dân sự hai nước tiến hành cũng như ở cấp độ nào. Đối thoại quân sự giữa Nga và Mỹ đã bị đình chỉ từ năm 2014 sau khi Moskva sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine.

Nhà Trắng cho biết sẽ tận dụng các cuộc đối thoại với Nga để hối thúc Moskva tập trung các hoạt động của nước này tại Syria vào cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trước đó ngày 16/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Moskva đã đề xuất tiến hành một cuộc đối thoại quân sự với Washington về tình hình Syria. Ông Kerry cũng hối thúc Moskva đóng "một vai trò mang tính xây dựng" trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị ở quốc gia Trung Đông này và trong cuộc chiến chống IS.

TN
Quân đội Syria bắt đầu sử dụng vũ khí mới do Nga cung cấp
Quân đội Syria bắt đầu sử dụng vũ khí mới do Nga cung cấp

Quân đội Syria gần đây đã bắt đầu sử dụng các mẫu vũ khí trên không và dưới mặt đất mới do Nga cung cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN