Syria cho phép LHQ chuyển hàng viện trợ đến khu vực biên giới với Jordan

Ngày 17/10, giới chức Liên hợp quốc (LHQ) cho biết Chính phủ Syria đã chấp thuận cho phép tổ chức này chuyển hàng viện trợ tới hàng nghìn người dân bị mắc kẹt gần một đơn vị đồn trú của Mỹ ở Đông Nam Syria, trên khu vực biên giới với Jordan.

Chú thích ảnh
Người tị nạn Syria tại trại Rukban ngày 1/3/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính quyền Damascus đã cho phép đoàn viện trợ của LHQ đến trại tị nạn ở khu vực Rukban, Đông Nam Syria, vào ngày 25/10 tới. 

Trước đó trong tháng này, quân đội Syria đã tăng cường an ninh quanh khu vực lều trại tạm trú trên nhằm ngăn chặn các đối tượng buôn lậu vận chuyển lương thực. Trong khi đó, Chính phủ Jordan tuyên bố trại tị nạn trên không nằm trong lãnh thổ nước này, do đó nước này không có trách nhiệm và mọi lương thực được vận chuyển phải xuất phát từ các kho dự trữ của LHQ tại Syria. Điều này khiến ít nhất 10 người trong số hơn 50.000 người, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, sống trong trại tị nạn, tử vong tuần qua.

Trong 3 năm qua, hàng chục nghìn người đã tìm đến trại tị nạn trên sau khi tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng chiếm nhiều vùng tại Syria. Khu vực Rukban nằm trong “vùng giảm căng thẳng” do Mỹ thiết lập nhằm bảo vệ đơn vị đồn trú Tanf cũng như duy trì vị trí chiến lược tại khu vực dọc tuyến quốc lộ Baghdad - Damascus - một tuyến vận chuyển vũ khí quan trọng từ Iran vào Syria qua ngả Iraq.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Jordan bác tin mở lại cửa khẩu với Syria
Jordan bác tin mở lại cửa khẩu với Syria

Jordan đã bác tuyên bố của Bộ Giao thông Syria về việc mở lại cửa khẩu biên giới Nassib trên tuyến biên giới chung giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN