Syria: 270.000 người sơ tán từ Raqqa đang cần cứu trợ khẩn cấp

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em ngày 17/10 cho biết thành phố Raqqa của Syria vừa được giải phóng hoàn toàn từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, với 270.000 người sơ tán từ Raqqa đang cần cứu trợ khẩn cấp.

Trẻ em Syria tại trại tị nạn gần Arisha, tỉnh Hasakeh sau khi phải rời bỏ nhà cửa, tránh xung đột ở các thành phố. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một báo cáo, Giám đốc khu vực Syria của tổ chức trên, bà Sonia Khush nói rằng cuộc tấn công quân sự tại Raqqa có thể kết thúc nhưng cuộc khủng hoảng nhân đạo tại thành phố này đang tồi tệ hơn bao giờ hết.

Theo tổ chức trên, các nỗ lực tái thiết sẽ đòi hỏi một nguồn đầu tư khổng lồ, trong khi kinh phí cũng cần có để đưa trẻ em trở lại trường học.

Tổ chức cứu trợ này cho biết thêm nhiều người đang đối mặt các cơn ác mộng do đã phải chứng kiến bạo lực kinh hoàng và họ sẽ phải được hỗ trợ tâm lý.

Các khu trại dành cho người sơ tán từ Raqqa đang trong tình trạng rất tồi tàn khi các gia đình đều không đủ nước sinh hoạt, lương thực và thuốc men.

Miền Bắc Syria là một trong những khu vực giao tranh phức tạp nhất tại quốc gia Trung Đông này, trong đó Raqqa, thành trì quan trọng nhất của IS là chiến trường ác liệt nhất. IS chiếm giữ Raqqa từ đầu năm 2014, biến thành phố này thành nơi gieo rắc những hành động tàn bạo.

Cuộc chiến tại Raqqa do lực lượng đối lập Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) làm chủ lực với sự hậu thuẫn của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu. Pháp cũng tham gia liên minh này. Chiến sự đã buộc hàng trăm nghìn người dân phải đi lánh nạn.

TTXVN/Báo Tin Tức
Syria quét sạch hoàn toàn IS khỏi thành trì Raqqa
Syria quét sạch hoàn toàn IS khỏi thành trì Raqqa

Ngày 17/10, lực lượng do Mỹ hậu thuẫn và Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria thông báo thành phố Raqqa đã được giải phóng hoàn toàn khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), sau hơn 4 tháng giao tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN