SDF mở chiến dịch tấn công cuối cùng tại hang ổ Raqqa của IS

Ngày 15/10, nhóm dân quân Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã bắt đầu cái được gọi là chiến dịch tấn công cuối cùng nhằm vào hang ổ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thành phố Raqqa.

Các lực lượng Dân chủ Syria trong chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa từ IS ngày 24/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của SDF nêu rõ: “Trận chiến sẽ tiếp tục cho đến khi nào toàn bộ thành phố Raqqa không còn những tên khủng bố không chịu đầu hàng, bao gồm cả những tay súng nước ngoài”.

Cùng ngày, một vụ tấn công bằng đạn cối đã xảy ra tại một khu dân cư ở phía Đông thủ đô Damascus, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương. 4 quả đạn cối, được phóng đi từ khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở phía Đông Damascus, đã rơi xuống con phố Qishleh ở khu dân cư Bab Touma.

TTXVN/Báo Tin Tức
Nga tố liên quân Mỹ ném bom rải thảm vùng dân cư Raqqa
Nga tố liên quân Mỹ ném bom rải thảm vùng dân cư Raqqa

Bộ Quốc phòng Nga vừa tố cáo liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu ném bom rải thảm không trúng mục tiêu tại Raqqa (Syria) trong chiến dịch giải phóng thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN