Lực lượng thân Mỹ đột kích trung tâm chỉ huy IS tại Raqqa

Ngày 2/10, các chiến binh do Mỹ hậu thuẫn đã tiến hành lục soát một quận trung tâm tại thành phố Raqqa của Syria, khu vực từng có nhiều trung tâm chỉ huy quan trọng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), thu giữ các thiết bị liên lạc cũng như vũ khí từng được nhóm khủng bố sử dụng.

Các lực lượng Dân chủ Syria trong chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa từ IS ngày 24/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã giành được khoảng 90% Raqqa, thành trì một thời của IS, trong đó bao gồm khoảng một nửa khu vực Al-Nahda nằm ở bờ Tây trung tâm thành phố. Sau các cuộc chiến dữ dội chống lại IS hồi tuần trước, các đơn vị SDF ngày 2/10 đã tiến hành lục soát từng căn nhà nhằm tìm ra vũ khí và tài liệu IS để lại. Chỉ huy SDF tại khu vực Gabar Derek phát biểu: "Khu vực này là một vị trí chiến lược đối với Daesh (IS). Phần lớn các căn cứ của chúng đều từng ở đây, trong đó có các trung tâm chỉ huy cũng như các kho đạn dược".

Rất nhiều tòa nhà trong khu vực trước đây được chính phủ Syria sử dụng, sau đó đã bị IS chiếm giữ làm căn cứ trước khi SDF tiến vào khu vực này.
TTXVN/Báo Tin Tức
Vụ xả súng ở Las Vegas: IS nhận là chủ mưu
Vụ xả súng ở Las Vegas: IS nhận là chủ mưu

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tuyên bố là chủ mưu đứng đằng sau vụ xả súng đẫm máu ở Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay tại Las Vegas, thuộc bang Nevada (Mỹ) ngày 2/10 làm ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN