Sương giá đe dọa ngành trồng nho Pháp

Người trồng nho và trái cây cùng các nhà sản xuất rượu tại nhiều địa phương của Pháp đang đứng ngồi không yên do lo ngại giá rét có thể gây hại cho cây trồng, ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch mùa thứ 2 liên tiếp.

Chú thích ảnh
Nông dân thu hoạch nho tại Alsace, Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cơ quan khí tượng Meteo của Pháp ngày 4/4 cho biết nhiều địa phương nước này đã ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục trong đêm 3/4 và rạng sáng 4/4. Đây là một đêm tháng 4 lạnh nhất kể từ năm 1947 với nhiệt độ trung bình là -1,5 độ C. Các nhà sản xuất trái cây như mận, anh đào, táo, lê bị ảnh hưởng nhiều nhất và một số nhà dự báo mất tới 80% năng suất thu hoạch. 

Trong năm 2021, giá trái cây đã tăng 4%, vượt xa so với chỉ số giá lương thực bình quân nước này ở mức 0,6%. Việc mất mùa năm nay có thể đẩy giá mặt hàng này tiếp tục tăng cao trong năm 2022, trong bối cảnh lạm phát tại Pháp cũng đã lên mức kỷ lục.

Năm ngoái, cũng do ảnh hưởng của sương giá và côn trùng, sản lượng thu hoạch nho và trái cây của vùng Champagne giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm, do đó 2021 cũng là một trong những năm có sản lượng rượu thấp nhất.

Lan Phương (TTXVN)
Người trồng nho ở Bỉ và thách thức của biến đổi khí hậu
Người trồng nho ở Bỉ và thách thức của biến đổi khí hậu

Cuối tuần trời nắng đẹp, nhiều tình nguyện viên đã đến giúp vợ chồng anh chị Anne và Christian Balduyck thu hoạch tại trang trại Glabais, thuộc vùng Wallonia Brabant, ở miền Đông Nam nước Bỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN