Súng của trùm mật vụ Đức có giá 30.000 bảng

Khẩu súng mạ vàng mà tên trùm mật vụ Đức Hermann Goering nộp cho một người lính quân Đồng minh lúc đầu hàng sắp được mang ra bán đấu giá và dự kiến sẽ được bán với giá 30.000 bảng.


Khẩu súng mạ vàng của Hermann Goering. Ảnh: Internet


Trung úy Jerome Shapiro được phép giữ khẩu súng mà Hermann giao nộp ở Áo hồi tháng 5/1945. Lúc đó, trung úy Shapiro đã tóm được Hermann khi hắn chạy trốn khỏi nước Đức trên chiếc xe Mercedes chống đạn.


Khi Shapiro qua đời trong những năm 1970, vợ ông đã đưa khẩu súng cho một người bạn của chồng. Ông này đã giữ khẩu súng được 20 năm và bán nó cho một nhà sưu tập tư nhân cách đây 10 năm.


Lần đầu tiên, khẩu súng sẽ được trưng bày trước khi bán tại Mỹ vào ngày 1 và 2/10 tới.


Người tổ chức đấu giá, ông James Julia, ở bang Maine (Mỹ) cho rằng khẩu súng là một hiện vật quân sự rất quan trọng.


Khẩu súng mạ vàng và được trang trí họa tiết hình lá sồi – biểu tượng sức mạnh của Đức quốc xã.



Thùy Dương

Bán đấu giá lọ đựng không khí
Bán đấu giá lọ đựng không khí

Người hâm mộ ban nhạc rock Stone Roses đã bước vào một cuộc chiến đấu giá trên trang web eBay để mua bằng được một lọ chứa đầy … không khí lấy trong đêm biểu diễn của nhóm tại công viên Heaton (Manchester, Anh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN