Sứ mệnh của Ngoại trưởng Mỹ không có đột phá

Chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Trung Đông nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình khu vực đã kết thúc ngày 30/6 mà không đạt được đột phá nào.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) trong cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Ramallah, Khu Bờ tây ngày 30/6/2013. Ảnh: THX/TTXVN


Trong bốn ngày ở khu vực này, ông Kerry đã ra sức tiến hành các hoạt động ngoại giao con thoi giữa các lãnh đạo Israel và Palestine nhằm nối lại các cuộc đàm phán giữa hai bên vốn đình trệ lâu nay. Phát biểu tại một cuộc họp báo trước khi rời Israel, ông Kerry nói rằng đã có "tiến triển thực sự", theo đó khoảng cách giữa các bên đã dần được thu hẹp, các cuộc hội đàm giữa ông với lãnh đạo Israel và Palestine đã đạt được những kết quả "rất tích cực", mặc dù vẫn còn một số vấn đề cần làm rõ. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết ông sẽ quay lại Trung Đông trong thời gian sớm nhất, theo đề nghị của lãnh đạo Israel và Palestine, để dỡ bỏ những rào cản còn tồn tại giữa hai bên trước khi đi đến đàm phán chính thức.

Tuy nhiên, một nguồn tin ngoại giao tại Jerusalem nói rằng chuyến đi của ông Kerry kết thúc trong "sự thất vọng". Phát biểu tại Ramallah sau cuộc gặp cuối cùng giữa ông Kerry và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat cho biết "cho đến nay chưa đạt được bất cứ đột phá nào". Ông Erekat nhấn mạnh vẫn còn khoảng cách giữa Israel và Palestine, nhất là phía Israel vẫn muốn nối lại đàm phán trong khi tiếp tục xây dựng các khu định cư Do thái.

Trong khi đó, đài phát thanh quân đội Israel đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netaniyahu đã từ chối nhượng bộ trong các vấn đề với người Palestine, cho biết ông Netaniyahu sẵn sàng xem xét đáp ứng hai trong số các yêu cầu của Tổng thống Palestine Abbas, gồm trả tự do cho các tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại các nhà tù Israel và dỡ bỏ các hàng rào an ninh, song từ chối đàm phán việc lấy lại đường biên giới trước năm 1967.

Trong một diễn biến khác, đảng Likud cầm quyền của Thủ tướng Netaniyahu ngày 30/6 tiến hành bỏ phiếu bầu lại một số vị trí chủ chốt của đảng này, trong đó có chức chủ tịch Ủy ban trung ương và chức Tổng thư ký đảng. Kết quả bầu cử dự kiến được công bố sớm nhất vào ngày 1/7, song theo dự đoán chiến thắng gần như chắc chắn nằm trong tay các nhân vật có quan điểm cứng rắn phản đối nhượng bộ trong quan hệ với Palestine.

Ảnh hưởng của Thủ tướng Netaniyahu trong đảng Likud đã bị giảm đáng kể sau khi liên minh Likud với đảng Yisrael Beitenu của cựu Ngoại trưởng Avigdor Lieberman chỉ giành được 31 ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử hồi đầu năm, khiến việc tìm kiếm liên minh để thành lập chính phủ gặp nhiều khó khăn.

Giới phân tích nhận định nếu các nhân vật cứng rắn giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu trên, Thủ tướng Netaniyahu sẽ rất khó có thể đưa ra các quyết sách quan trọng trong quan hệ với Palestine, đồng thời tương lai của tiến trình hòa bình Trung Đông cũng sẽ đối mặt với nhiều thách thức hơn nữa.


TTXVN/Tin tức
Lò lửa Trung Đông càng thêm nóng bỏng
Lò lửa Trung Đông càng thêm nóng bỏng

"Báo Độc lập" của Nga ngày 18/6 đăng bài bình luận viết rằng, việc Iran phái 4.000 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) tới Xyri đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN