St. Petersburg hủy lễ hội Năm mới, Giáng sinh để hỗ trợ chiến dịch của Nga ở Ukraine

Chính quyền thành phố Saint Petersburg của Nga đã quyết định hủy các lễ kỷ niệm Giáng sinh và Năm mới truyền thống, dành tất cả số tiền được phân bổ trước đó cho lễ hội này để chi cho các tình nguyện viên và binh lính được huy động tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Một góc thành phố Saint Petersburg. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS ngày 7/10, giới chức thành phố Saint Petersburg cho biết trong một tuyên bố: “Trong một cuộc họp giữa Thống đốc Alexander Beglov với các thành viên chính quyền thành phố, giới chức đã quyết định hủy bỏ các sự kiện đã lên lịch trước đó dành cho các lễ hội năm mới”.

Ông Beglov nói: “Tất cả các khoản tiền hiện có sẽ được chuyển vào một tài khoản đặc biệt của Saint Petersburg để mua sắm trang phục và thiết bị bổ sung cho các tình nguyện viên và công dân được huy động”.

Trước đây, đã có lưu ý rằng tất cả những người được huy động ở Saint Petersburg sẽ được trả tiền thưởng 100.000 ruble, còn các tình nguyện viên sẽ nhận được 300.000 ruble.

Thị trưởng thành phố Nizhny Novgorod của Nga Yury Shalabayev cũng tuyên bố hủy bỏ các lễ kỷ niệm Năm mới và Giáng sinh đã được lên kế hoạch trước đó, như các buổi hòa nhạc và lễ hội. Tất cả số tiền dành cho các sự kiện này sẽ được chuyển sang hỗ trợ gia đình của các công dân Nga được huy động.

Ông Shalabayev nói: “Tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ người dân thông qua các trang mạng xã hội về các kế hoạch lễ hội lớn, các buổi hòa nhạc và bắn pháo hoa để chào năm mới sắp tới. Câu trả lời của tôi là không, mặc dù chúng tôi đã lên kế hoạch từ đầu”.

Thị trưởng Yury Shalabayev nói thêm: “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tổ chức lễ mừng năm mới cho trẻ em và các sự kiện lễ hội ở các trường học và nhà trẻ”.

Vào ngày 21/9, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố lệnh điều động một phần ở Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu nói rõ rằng sẽ triệu tập 300.000 quân nhân dự bị và những người này sẽ trải qua quá trình đào tạo trước khi được cử đến vùng hoạt động quân sự đặc biệt.

Từ ngày 23/9 đến ngày 27/9, nước Cộng hòa tự xưng Luhansk và Donestk cũng như các khu vực Kherson và Zaporozhye ở Ukraine đã tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý và đa số cử tri chọn sáp nhập Nga.

Vào ngày 30/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đứng đầu 4 khu vực trên đã ký hiệp ước gia nhập Nga.

Vào ngày 5/10, Tổng thống Putin đã ký luật phê chuẩn sáp nhập của 4 khu vực này sau khi được cả hai viện của Quốc hội Nga phê chuẩn.

Phản ứng trước động thái trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang đẩy nhanh tiến trình gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trước đó, phát biểu tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ngày 27/9, ông tuyên bố không công nhận kết quả trưng cầu dân ý ở các vùng trên và không đàm phán với Nga.

Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã bác bỏ kế hoạch sáp nhập nói trên của Nga, nêu rõ bất kỳ quyết định nào về vấn đề này đều không có giá trị pháp lý và là động thái "leo thang nguy hiểm". Mỹ cũng thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Tổng thống Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về diễn biến mới nhất trong xung đột ở Ukraine
Tổng thống Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về diễn biến mới nhất trong xung đột ở Ukraine

Với vị thế độc nhất là có quan hệ hữu nghị với cả Nga và Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá cao về việc thúc đẩy chấm dứt xung đột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN