Sri Lanka sẵn sàng mua thêm dầu của Nga 

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, giá dầu toàn cầu đã tăng chóng mặt. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Sri Lanka mới được bổ nhiệm Ranil Wickremesinghe. Ảnh: AP

Theo kênh TRTWORLD/AP ngày 12/6, trong khi Mỹ và các đồng minh tìm cách cắt giảm các nguồn tài chính từ dầu thô của Moskva, việc Nga đang chào bán mặt hàng này với mức chiết khấu mạnh, khiến nó cực kỳ hấp dẫn đối với một số quốc gia.

Thủ tướng Sri Lanka mới được bổ nhiệm Ranil Wickremesinghe cho biết nước này có thể buộc phải mua thêm dầu từ Nga trong bối cảnh họ đang ráo riết tìm kiếm nhiên liệu khi đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có.

Theo ông Wickremesinghe, trước tiên nước này sẽ xem xét các nguồn khác, nhưng sẽ sẵn sàng mua thêm dầu thô từ Moskva. “Nếu chúng tôi không thể nhập khẩu từ bất kỳ nguồn nào khác, chúng tôi có thể phải tìm đến Nga một lần nữa", ông Wickremesinghe nói.

Thủ tướng Wickremesinghe cũng cho biết Sri Lanka sẵn sàng chấp nhận sự giúp đỡ tài chính nhiều hơn từ Trung Quốc, bất chấp nợ của nước này đang tăng lên. 

Ông Wickremesinghe nói: “Chúng ta cần xác định đâu là những dự án mà chúng ta cần để phục hồi kinh tế và vay vốn cho những dự án đó, cho dù đó là của Trung Quốc hay của những nước khác". 

Được Tổng thống Gotabaya Rajapaksa bổ nhiệm để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế, ông Wickremesinghe tuyên thệ nhậm chức sau những ngày biểu tình bạo lực vào tháng trước buộc người tiền nhiệm của ông, Mahinda Rajapaksa, phải từ chức.

Công Thuận/Báo Tin tức
Sri Lanka áp hạn ngạch nhiên liệu đối với phương tiện giao thông
Sri Lanka áp hạn ngạch nhiên liệu đối với phương tiện giao thông

Ngày 12/6, Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka Kanchana Wijesekera cho biết nước này sẽ áp dụng một hệ thống hạn ngạch nhiên liệu hằng tuần đối với các phương tiện giao thông do những khó khăn trong việc mua nhiên liệu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN