Sri Lanka cần 5 tỷ USD để duy trì các điều kiện sống cơ bản cho người dân

Thủ tướng Sri Lanka - ông Ranil Wickremesinghe ngày 7/6 cho biết chính phủ nước này sẽ cần ít nhất 5 tỷ USD trong 6 tháng tới để duy trì các tiêu chuẩn sống cơ bản cho người dân, bao gồm khoảng 3,3 tỷ USD chi cho việc nhập khẩu nhiên liệu.

Chú thích ảnh
Người dân vận chuyển thực phẩm tại một khu chợ ở Colombo, Sri Lanka, ngày 12/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Wickremesinghe nêu rõ: "Chỉ thiết lập sự ổn định kinh tế thôi là chưa đủ, chúng ta phải cơ cấu lại toàn bộ nền kinh tế". Hiện nhà lãnh đạo này đang nỗ lực để chuẩn bị cho một khoản ngân sách tạm thời vốn có thể cân bằng nguồn tài chính công đang gặp khó khăn của Sri Lanka. 

Quốc đảo 22 triệu dân này hiện đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong 70 năm qua. Người dân thiếu thốn thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men trong khi lạm phát cao kỷ lục và không đủ điện sử dụng. Tình trạng thiếu ngoại hối khiến hoạt động nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu bị đình trệ. Những bất ổn chính trị và xã hội theo đó cũng leo thang. Hiện Sri Lanka đang đàm phán với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về các gói cứu trợ cũng như phải thảo luận về tái cơ cấu nợ với các chủ nợ. Sri Lanka đang gánh khoản nợ nước ngoài lên tới 51 tỷ USD.

Thanh Phương (TTXVN)
Sri Lanka hủy lệnh tòa án, thả máy bay thương mại Nga 
Sri Lanka hủy lệnh tòa án, thả máy bay thương mại Nga 

Các nhà chức trách ở Sri Lanka đã đình chỉ lệnh cấm của tòa án nhằm ngăn cản một máy bay dân dụng do hãng hàng không Aeroflot thuê quay trở lại Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN