Sót một chữ cái mà lạc mấy dặm đường

Hai binh sĩ thuộc đội lính tinh nhuệ của Mỹ đã bị lạc đường ở châu Âu, báo Deutsche Wirtschafts Nachrichten cho biết.

Ảnh minh họa.

Họ đến Công quốc Liechtenstein, nhưng hóa ra lại đến nhầm vùng Saxony của Đức. Các quân nhân Mỹ trải qua khóa đào tạo tại căn cứ ở Ramstein muốn thực hiện cuộc chu du lớn khắp thế giới. Một trong những đích đầu tiên họ chọn là Công quốc Liechtenstein.

Tuy nhiên, các đại diện ưu tú của quân đội Mỹđã bỏ sót một chữ cái trong tên gọi của điểm đến — và thế là họ đi lạc 600 km để rồi thấy mình ở thị trấn Saxon chứ không phải Lichtenstein.

Chủ nhân một bảo tàng đồ chơi mà các binh sĩ Mỹ hỏi đường đã giải thích cơ sự và chở họ đến nhà ga đường sắt ở Zwickau để lên tàu đi về phía nam, về hướng biên giới.


Chỉ còn biết hy vọng rằng đơn vị quân đội Mỹ tại căn cứ Ramstein khi thực hiện hoạt động chiến sự sẽ sử dụng hệ thống định vị dẫn đường thành thạo hơn, báo Deutsche Wirtschafts Nachrichten nhận xét.

Theo Sputnik
Ngoại trưởng Mỹ “nổi giận” vì video lính Mỹ quỳ gối
Ngoại trưởng Mỹ “nổi giận” vì video lính Mỹ quỳ gối

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 18/1 cho biết ông cảm thấy “tức giận” trước việc Iran công bố đoạn video ghi lại cảnh 10 thủy thủ Mỹ quỳ gối khi bị bắt giữ ở Vịnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN