Sống trên... tảng băng trôi

Với mục đích khiến mọi người có thái độ nghiêm túc hơn trong nhận thức về vấn đề biến đổi khí hậu, nhà thám hiểm người Italy Alex Bellini dự định sẽ sống trên một tảng băng trôi trên đại dương cho đến khi tảng băng này tan chảy.

 

Nhà thám hiểm Alex quảng bá về kế hoạch của mình.

Kế hoạch này của Alex sẽ bắt đầu từ mùa xuân năm 2015 trên một tảng băng ở Greenland (Đan Mạch), tuy nhiên đến thời điểm này Alex vẫn chưa chọn được tảng băng ưng ý, đủ lớn và phẳng, với kích thước 6x20m. Theo tính toán, Alex sẽ sống một mình trên tảng băng đó ít nhất từ 8 - 12 tháng trong thiết bị có tên “khoang sống sót” có đường kính 4m và sử dụng 300kg thực phẩm khô. Sau khi băng tan, anh sẽ lênh đênh trong “khoang sống sót” trên Đại Tây Dương cho đến khi dạt vào bờ.


“Mục đích của tôi là sử dụng các phương pháp khoa học để làm các báo cáo và nghiên cứu về quãng thời gian tồn tại của một tảng băng. Tôi muốn chứng minh tốc độ tan băng đã tăng nhanh thế nào trong những thập kỉ qua”, Alex chia sẻ.


Alex từng làm việc ở ngân hàng, nhưng anh đã từ bỏ công việc này đầu những năm 2000 để đổi lấy một cuộc sống phiêu lưu mạo hiểm. Kể từ đó, anh đã chạy marathon hơn 23.000 km, chèo thuyền qua Địa Trung Hải, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Sống trên tảng băng trôi vào năm tới sẽ là dự án tham vọng nhất của Alex.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN