Số người thiệt mạng vẫn cao dù vượt biên trái phép vào EU giảm

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, dù số vụ vượt biên bất hợp pháp vào Liên minh châu Âu (EU) giảm từ đầu năm đến nay, song số người thiệt mạng trên một số tuyến di cư vẫn ở mức cao.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ Anh (phía trước) chặn tàu chở người di cư từ Pháp băng qua eo biển Manche. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Báo cáo do Cơ quan Quản lý Biên giới châu Âu (Frontex) công bố ngày 28/10 cho thấy trong 9 tháng đầu năm nay, khoảng 133.400 người đã tìm cách vào EU bất hợp pháp, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2024.

Sự sụt giảm lớn nhất được ghi nhận trên tuyến Tây Phi, nơi chứng kiến số lượt vượt biên bất hợp pháp giảm 58%. Các tuyến Tây Balkan và biên giới đất liền phía Đông cũng ghi nhận số lượt vượt biên bất hợp pháp giảm, lần lượt là 47% và 36%.

Theo bà Helena Hahn, nhà phân tích chính sách của Chương trình châu Âu về di cư và đa dạng tại Trung tâm Chính sách châu Âu (EPC), sự sụt giảm chung có thể liên quan đến "một số yếu tố như sự bùng phát hoặc chấm dứt bất ổn hoặc xung đột, bất ổn về chính trị, sự hợp tác chặt chẽ hơn trong kiểm soát biên giới cùng điều kiện thời tiết". Tuy nhiên, bà Hahn cảnh báo con số giảm này không đồng nghĩa với việc nhu cầu di cư giảm. Bà nói: “Số người di cư quốc tế và những người buộc phải rời bỏ nơi ở vẫn tăng kể từ năm 2020. Họ chỉ không đến châu Âu với tốc độ như sau đại dịch COVID-19”.

Tuy nhiên, một số tuyến đường khác lại chứng kiến sự gia tăng số người vượt biên. Tuyến “Địa Trung Hải trung tâm” trở thành tuyến bận rộn nhất, chiếm gần 40% tổng số người nhập cảnh bất hợp pháp trong 9 tháng đầu năm. Libya là điểm khởi hành chính, với lượt khởi hành tăng 50% so với năm 2024. Phần lớn người di cư trên tuyến này đến từ Bangladesh, Eritrea và Ai Cập. Đây cũng là tuyến đường được cho là "chết chóc" nhất, với ít nhất 895 người thiệt mạng hoặc mất tích tính từ đầu năm.

Tuyến “Địa Trung Hải phía Tây” cũng ghi nhận tăng 28% lượt vượt biên trái phép, riêng tháng 9 tăng hơn 50%. Khoảng 75% số lượt phát hiện trên tuyến này xuất phát từ Algeria, sau khi Maroc tăng cường kiểm soát biên giới, buộc các mạng lưới buôn người dịch chuyển hoạt động sang Algeria.

Theo cơ sở dữ liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), tính trong 9 tháng đầu năm 2025, ít nhất 1.328 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trên đường vượt biển, phần lớn trong số họ là nam giới. Theo IOM, phía sau những con số về người mất tích là hàng nghìn gia đình và cộng đồng đang mòn mỏi tìm kiếm tin tức về người thân. Nhiều người di cư từng tìm cách đi hợp pháp, song khi bị từ chối thị thực, họ buộc phải mạo hiểm bằng con đường bất hợp pháp.

Duy Tùng (TTXVN)
Tìm thấy thi thể 40 người di cư Châu Phi trên Địa Trung Hải
Tìm thấy thi thể 40 người di cư Châu Phi trên Địa Trung Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, lực lượng chức năng ngày 22/10 đã tìm thấy thi thể 40 người di cư đến từ vùng Hạ Sahara châu Phi sau một vụ đắm tàu ngoài khơi Tunisia, trong khi 30 người khác được cứu sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN