Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Pakistan tăng lên gần 150 người

Nhà chức trách Pakistan ngày 15/7 cho biết số người chết trong vụ đánh bom liều chết xảy ra cách đây 3 ngày tại tỉnh Baluchistan, miền Tây Nam nước này, đã lên tới 149 người và đây là vụ tấn công có số người thiệt mạng lớn thứ 2 trong lịch sử Pakistan.

Chú thích ảnh
Chuyển người bị thương trong vụ đánh bom đẫm máu tới bệnh viện ở Quetta, Tây Nam Pakistan ngày 13/7. Ảnh: THX/ TTXVN

Vụ tấn công xảy ra khi một đối tượng đánh bom liều chết kích hoạt khối thuốc nổ đúng vào lúc ứng cử viên tranh cử vào Quốc hội Siraj Raisani đang phát biển trước một đám đông những người ủng hộ tại huyện Mastung của tỉnh trên, khiến ông này và nhiều người khác thiệt mạng.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào các cuộc vận động tranh cử trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội ở Pakistan vào ngày 25/7 tới. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này.

Trước đó, ngày 10/7, một vụ đánh bom nhằm vào một cuộc vận động tranh cử đã xảy ra tại thành phố Peshawar, miền Tây Bắc Pakistan, làm ít nhất 13 người trong đó có một chính khách thiệt mạng và 54 người khác bị thương. Quân đội Pakistan đã quyết định triển khai trên 370.000 binh sĩ theo yêu cầu của cơ quan giám sát bầu cử quốc gia nhằm đảo bảo trật tự trong quá trình bầu cử.

TTXVN/Báo Tin tức
Liên hợp quốc kịch liệt lên án vụ tấn công đẫm máu tại Pakistan
Liên hợp quốc kịch liệt lên án vụ tấn công đẫm máu tại Pakistan

Ngày 14/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lên án bằng “những ngôn từ mạnh mẽ nhất” đối với vụ tấn công khủng bố tại Pakistan hôm 13/7 khiến 128 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN