Số người thiệt mạng ở Ấn Độ do siêu bão Tauktae tiếp tục tăng

Số người thiệt mạng do siêu bão Tauktae càn quét Ấn Độ hiện đã tăng lên 87 người, trong khi lực lượng hải quân vẫn đang tìm kiếm 65 người khác bị mất tích. Các nhà chức trách Ấn Độ cũng đang nỗ lực khôi phục điện cho những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Chú thích ảnh
 Cây cối gẫy đổ do bão Tauktae tại Mumbai, Ấn Độ ngày 18/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 19/5 cho biết các tàu của Hải quân đã giải cứu được trên 600 người sau khi các đợt sóng cao đến 8m làm hư hại các cơ sở dầu khí ở ngoài khơi. Hiện nhiều máy bay và trực thăng đang tham gia tìm kiếm 65 người mất tích, là các nhân viên của một trong những tàu hỗ trợ bị trượt neo và chìm do bão. Một quan chức cấp cao của Hải quân cho biết do biển động nên những người này không thể lên được phao cứu sinh.

Giới chức bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, cho biết tổng số người thiệt mạng riêng tại bang này do bão Tauktae đã tăng lên 42 người, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do sập nhà. Cơn bão làm hư hại 16.500 ngôi nhà, làm bật gốc khoảng 40.000 cây xanh. Hiện nhân viên điện lực đang nỗ lực khôi phục điện cho hàng trăm nghìn hộ gia đình. 

Bên cạnh đó, Hiệp hội các nhà sản xuất muối của Ấn Độ cho biết siêu bão Tauktae cũng gây lũ lụt và cuốn trôi hoặc không thể thu hoạch hơn 15% tổng sản lượng muối hàng năm ở bang Gujarat - nơi sản xuất muối khoáng lớn nhất của Ấn Độ. Ít nhất trên 10 con linh dương đen Ấn Độ được liệt vào danh sách nguy có tuyệt chủng cũng như một số lượng chim chưa thể xác định, trong đó có diệc bạch và diệc thường, đã chết. 

Sau khi đi khảo sát hiện trường ở bang Gujarat, trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh chính phủ đang hợp tác chặt chẽ với tất cả các bang bị ảnh hưởng bởi siêu bão Tauktae. Ông tuyên bố hỗ trợ tài chính cho Gujarat cũng như gia đình các nạn nhân. 

Siêu bão Tauktae kèm theo mưa to và gió lớn đã đổ bộ vào khu vực bờ biển miền Tây Ấn Độ từ ngày 17/5 vừa qua và càn quét khu vực này, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang phải vật lộn với làn sóng COVID-19 với số người tử vong mỗi ngày ở mức cao chưa từng thấy. 

Giới chuyên gia dự báo ngày càng sẽ có nhiều cơn bão với sức tàn phá lớn hơn nữa xảy ra ở khu vực biển Arab do biến đổi khí hậu đang làm vùng biển này ấm lên.

Trần Quyên (TTXVN)
33 người thiệt mạng và hơn 90 người mất tích trong siêu bão Tauktae ở Ấn Độ
33 người thiệt mạng và hơn 90 người mất tích trong siêu bão Tauktae ở Ấn Độ

Ít nhất 33 người đã thiệt mạng và hơn 90 người mất tích trong ngày 18/5 sau khi siêu bão Tauktae tràn vào khu vực miền Tây Ấn Độ. Những thiệt hại mới nhất này càng phủ bóng đen lên quốc gia Nam Á trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 cao chưa từng có trong 24 giờ qua.     

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN