Mỹ tiếp tục chi 3,7 USD hỗ trợ Puerto Rico khắc phục hậu quả siêu bão

Mỹ sẽ cấp một khoản viện trợ 3,7 tỷ USD cho vùng lãnh thổ Puerto Rico để giúp xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị siêu bão Maria tàn phá năm 2017.

Chú thích ảnh
Cây cối bị quật đổ sau bão Maria tại San Juan, Puerto Rico ngày 20/9/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, trong một tuyên bố đưa ra ngày 5/1, Nhà Trắng nêu rõ Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) sẽ trao 3,7 tỷ USD để xây dựng lại các nhà máy xử lý nước và nước thải, các trạm bơm, đập và hồ chứa tại Puerto Rico. 

Hồi tháng 9 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Trump cho hay đã viện trợ 13 tỷ USD để giúp Puerto Rico xây dựng lại mạng lưới điện trên toàn lãnh thổ cũng như hỗ trợ hệ thống giáo dục sau khi bị bão Maria tàn phá. 

Siêu bão Maria hồi tháng 9/2017 là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào vùng lãnh thổ Puerto Rico trong gần 90 năm qua và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại  ước tính từ 45 tỷ đến 95 tỷ USD và buộc chính quyền liên bang Mỹ phải cấp các khoản viện trợ lớn.

Theo một nghiên cứu độc lập do Trường Y tế công cộng Milken thuộc Đại học George Washington thực hiện, bão Maria đã cướp đi sinh mạng của 2.975 người tại Puerto Rico.

Lê Hiền (TTXVN)
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại vùng lãnh thổ Puerto Rico 
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại vùng lãnh thổ Puerto Rico 

Ngày 8/1, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp đối với vùng lãnh thổ hải ngoại Puerto Rico sau loạt trận động đất làm rung chuyển hòn đảo này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN