Số người thiệt mạng do bão Jangmi tại Philippines tăng cao

Ngày 31/12, Hội đồng quản lý và giảm nhẹ nguy cơ thiên tai quốc gia của Philippines công bố báo cáo cho thấy số nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt ở các tỉnh miền Nam nước này đã tăng lên 35 người.


Lũ lụt xuất hiện sau khi cơn bão nhiệt đới Jangmi (tên địa phương là Seniang) quét qua. Ngoài 35 người thiệt mạng, cơn bão cũng khiến 26 người bị thương, 8 người mất tích và hơn 5.000 gia đình phải sơ tán đến 79 trung tâm cứu nạn.

Cảnh ngập lụt tại Philipines do mưa bão ngày 29/12. Ảnh AFP/ TTXVN.


Năm 2013, siêu bão Haiyan, một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử, đổ bộ vào Philippines làm 7.350 người thiệt mạng hoặc mất tích.

Theo hội đồng trên, bão Jangmi vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu và đang tiến gần đảo Palawan ở miền Tây với sức gió 80km/h. Thời tiết xấu đã khiến hơn 17.000 hành khách bị kẹt tại các cảng biển, 14 chuyến bay bị hoãn, 43 tuyến đường và 22 cây cầu bị phong tỏa ở khu vực Visayas và Mindanao. Trong khi đó, người dân tại một số tỉnh miền Trung cũng đang chịu cảnh mất điện, nước. Bình quân mỗi năm Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão. 


Ngày 6/12 vừa qua, siêu bão Hagupit với sức gió 210 km/giờ đã quét qua miền Trung nước này, cướp đi sinh mạng của 21 người. 


PV

Bão Jangmi tiến gần Biển Đông
Bão Jangmi tiến gần Biển Đông

Vị trí tâm bão Jangmi ở trên vùng biển Sulu của Philippines, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN