Bão Jangmi hoành hành miền Nam Philippines

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, có một cơn bão tên quốc tế là Jangmi đang hoạt động trên khu vực miền Nam Philippines.


Hồi 19 giờ ngày 29/12/2014, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9-10.


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 19 giờ ngày 30/12/2014, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông biển Xu lu (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.


Bão gây ngập lụt nặng trên đảo Mindanao ngày 29/12.  Ảnh: AFP/TTXVN


Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 19 giờ ngày 31/12/2014, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây biển Xu lu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.


Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.


Ngoài ra, hiện nay do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.


TTXVN/Tin Tức

Động đất mạnh rung chuyển Philippines
Động đất mạnh rung chuyển Philippines

Ngày 29/12, một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã làm rung chuyển nhiều khu vực ở miền Nam và Trung Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN