Số đối tượng Hồi giáo nguy hiểm tại Đức ở mức cao kỷ lục

Số lượng các đối tượng Hồi giáo nguy hiểm ở Đức đang ở mức nhiều nhất từ trước đến nay.

Cảnh sát Đức tuần tra tại một trung tâm mua sắm ở Munich ngày 22/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân dịp 15 năm xảy ra các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 ở Mỹ, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière đã đưa ra cảnh báo trên.

Phát biểu trên tờ báo Bild của Đức ngày 10/9, Bộ trưởng de Maizière cho biết nước này hiện có ít nhất 520 đối tượng tiềm tàng có thể thực hiện tấn công khủng bố ở Đức.

Bên cạnh đó, còn 360 đối tượng liên quan khác có quan hệ gần gũi với những đối tượng tấn công tiềm tàng nêu trên. Nhiều người Đức lo ngại các đối tượng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể trà trộn vào dòng người di cư lên tới trên 1 triệu người để vào Đức trong năm ngoái.

Theo ông de Maizière, hiện Đức đang phải đối mặt với hai nguy cơ thực sự hiện hữu từ các nhóm chiến binh nước ngoài cũng như các đối tượng "sói đơn độc" cuồng tín.

Ông cho rằng các nhóm này được bí mật đưa vào châu Âu để bí mật thực hiện các hành động của chúng, giống như các vụ tấn công vừa qua ở Paris và Brussels, trong khi hành động của các đối tượng "sói đơn độc" còn khó phát hiện hơn nữa.


Bộ trưởng Đức cũng cho biết giới chức an ninh nước này đã tiến hành nhiều vụ điều tra và bắt giữ hơn trong năm nay, đồng thời khẳng định Đức đang nỗ lực hết sức để theo dõi chặt chẽ các đối tượng khủng bố tiềm tàng.

Tháng 7 vừa qua đã xảy ra hai vụ tấn công mang yếu tố Hồi giáo cực đoan ở Đức, trong đó một vụ tấn công bằng dao trên tàu và một vụ đánh bom tại một lễ hội âm nhạc, làm một đối tượng tấn công thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Hai vụ tấn công đã khiến dư luận Đức hết sức hoang mang về nguy cơ an ninh ở nước này.

TTXVN/Tin Tức
Đức lo ngại phần tử cực đoan trà trộn vào lực lượng vũ trang
Đức lo ngại phần tử cực đoan trà trộn vào lực lượng vũ trang

Trước nhiều dấu hiệu cho thấy các đối tượng Hồi giáo cực đoan đang tìm cách gia nhập lực lượng vũ trang Đức để được đào tạo về quân sự, từ đó có thể dùng các kỹ năng học được để thực hiện các cuộc tấn công tại Đức hoặc nước ngoài, Cục Phản gián quân sự (MAD) của Đức có kế hoạch kiểm tra an ninh đối với các hồ sơ đăng ký gia nhập lực lượng vũ trang nước này, bắt đầu từ tháng 7/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN