Số công dân Anh nhập quốc tịch Đức tăng mạnh

Ngày 23/5, Cơ quan Thống kê liên bang Đức thông báo số người Anh trở thành công dân Đức đã tăng mạnh trong năm 2017, chủ yếu do lo ngại những tác động sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, vào năm tới.

Người dân Anh theo dõi cuộc trả lời phỏng vấn của Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond trên truyền hình ngày 29/3/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cơ quan trên, trong năm vừa qua, gần 7.500 người Anh đã nộp đơn xin nhập quốc tịch Đức, tăng 162% sau mức tăng tới 361% trong năm 2016. Tổng số người Anh xin hưởng quy chế công dân Đức trong hai năm 2016 - 2017 đã lên khoảng 10.400 người, gấp hơn 2 lần so với giai đoạn 2000 - 2015. Anh là nước có số công dân được nhập quốc tịch Đức cao thứ 2 trong năm ngoái, sau Thổ Nhĩ Kỳ với gần 15.000 người.

Trong bối cảnh vẫn chưa có một thỏa thuận Brexit trước thời điểm Anh rời EU vào tháng 3/2019, nhiều người Anh lo ngại sẽ bị tước quyền sống và làm việc tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Kinh tế Đức đang trong thời kỳ tăng trưởng dài chưa từng thấy, với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục. Để đủ điều kiện trở thành công dân Đức, người Anh cần phải có ít nhất 8 năm  sống ở Đức. Tiến trình xin cấp quy chế công dân Đức thường mất khoảng 6 tháng, và một người Anh có thể mang 2 quốc tịch khi Anh vẫn còn là thành viên của EU.

Về tổng thể, số người trở thành công dân Đức đã tăng 1,7% trong năm 2017 lên 112.200 người, mức cao nhất kể từ năm 2013.

TTXVN/Báo Tin tức
Vấn đề Brexit: Anh sẽ không yêu cầu kéo dài thời kỳ chuyển đổi
Vấn đề Brexit: Anh sẽ không yêu cầu kéo dài thời kỳ chuyển đổi

Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh David Lidington ngày 16/5 cho biết Anh sẽ không yêu cầu kéo dài thời kỳ chuyển đổi 2 năm với Liên minh châu Âu (EU) sau tiến trình London rút khỏi EU (hay còn gọi là Brexit) vào 3/2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN