Số ca tử vong do COVID-19 tại Anh cao nhất châu Âu

Ngày 5/5, Văn phòng Thống kê quốc gia Anh thông báo đã có trên 32.000 người tử vong do mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này, mức cao nhất được ghi nhận tại châu Âu. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở London, Anh. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo cơ quan trên, tính tới ngày 24/4 vừa qua, đã có 29.648 bệnh nhân COVID-19 tử vong tại xứ England và Wales. Tính cả số ca tử vong tại Scotland và Bắc Ireland, tổng số trường hợp không qua khỏi do mắc COVID-19 tại Anh hiện là 32.323 ca, cao hơn cả Italy.

Trong khi đó, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết số ca tử vong mới tại nước này tiếp tục duy trì dưới mức 200 ca trong ngày thứ ba liên tiếp, khi trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 185 ca. Hiện tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Tây Ban Nha đã tăng lên 25.428 ca và số ca nhiễm là 219.329 ca.  

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của LB Nga cho biết tính đến trưa 5/5, nước này đã ghi nhận 10.102 ca nhiễm mới tại 83 chủ thể liên bang, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 155.370 ca. Trong 24 giờ qua, LB Nga cũng ghi nhận thêm 95 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi do COVID-19 lên 1.451 ca. Số bệnh nhân hồi phục đã tăng thêm 1.770 người lên 19.865 người. 

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, 49,1% số ca các nhiễm mới được ghi nhận không có biểu hiện lâm sàng. Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 nhất trong 1 ngày với 5.714 ca, đưa tổng số người nhiễm bệnh tại Moskva lên 80.115 người. Moskva cũng ghi nhận thêm 52 ca tử vong, đưa tổng số người tử vong lên 816 ca, và 297 người khỏi bệnh, đưa tổng số người khỏi bệnh lên 7870 trường hợp. 

Trước đó, ngày 4/5, Văn phòng Báo chí Bộ Y tế LB Nga dẫn lời Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học Nga Sergei Avdeev cho biết thời điểm dịch bệnh tại Nga lên đến đỉnh điểm vẫn còn ở phía trước. Cơ quan Bảo vệ lợi ích người tiêu dùng và sức khỏe con người Rospotrebnadzor cho biết hơn 4,4 triệu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 đã được thực hiện. Tính đến ngày 5/5, 222.000 người đang được giám sát y tế ở Nga.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Ukraine Maxim Stepanov thông báo trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 366 trường hợp mới nhiễm virus SARS-CoV-2, đưa tổng số người nhiễm chủng virus này lên 12.697 trường hợp. Trong số này có 881 trẻ em và 2.479 nhân viên y tế. Ông cũng cho biết tổng cộng đã có 316 ca tử vong do COVID-19 và 1.875 bệnh nhân đã hồi phục. Như vậy số người nhiễm mới tại Ukraine đã giảm đáng kể so với những ngày trước. Hai tỉnh có đông người Việt sinh sống là Odessa và Kharkiv có số ca nhiễm lần lượt là 469 ca và 377 ca.

* Tại Belarus, Bộ Y tế nước này cho biết tính đến sáng 4/5, số trường hợp mắc COVID-19 tại nước này là 17.489 người, chiếm 8,2% tổng số xét nghiệm phát hiện COVID-19 đã được thực hiện. Trong vòng 24 giờ qua, Belarus đã ghi nhận 784 bệnh nhân mắc mới. Tổng cộng đã có 3.259 bệnh nhân mắc COVID-19 hồi phục được xuất viện, đồng thời có 103 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong.

Phương Oanh - Duy Trinh (TTXVN)
Anh thử nghiệm chương trình mới truy vết virus SARS-CoV-2
Anh thử nghiệm chương trình mới truy vết virus SARS-CoV-2

Anh sẽ thử nghiệm một chương trình mới truy vết virus SARS-CoV-2 bắt đầu từ tuần tới tại đảo Wight, ngoài khơi duyên hải miền Nam. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ Anh nhằm hạn chế tối đa nguy cơ của một đợt bùng phát dịch mới ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN