Số ca mắc COVID-19 ở Tokyo giảm xuống dưới 200 ca/ngày

Lần đầu tiên kể từ ngày 24/11/2020, số ca nhiễm mới COVID-19 theo ngày tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã giảm xuống dưới 200 ca. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Kyodo, trong ngày 22/2, số bệnh nhân mắc mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại Tokyo là 178 người, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại đây lên 109.912 ca. Số ca nhiễm mới tại thành phố này đã giảm kể từ khi Thủ tướng Suga Yoshihide ban bố tình trạng khẩn cấp ngày 7/1 vừa qua.

Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm bệnh ở những người cao tuổi, nhóm có nguy cơ cao bệnh biến chứng nguy hiểm, vẫn tiếp tục tăng và số trường hợp tử vong mỗi ngày ở nhóm này vẫn ở mức hai con số. 

Trong khi đó, theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Y tế Liên bang Ấn Độ, trong ngày 22/2, số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã vượt mốc 11 triệu ca, với 11.005850 ca nhiễm, sau khi ghi nhận thêm 14.199 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Hiện tổng số ca tử vong do đại dịch COVID-19 tại nước này là 156.385 ca.

Đợt tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên toàn Ấn Độ đã được tiến hành từ ngày 16/1 và hơn 11 triệu người, chủ yếu là nhân viên y tế, được tiêm chủng. Trong khi đó, các cơ quan chức năng cũng đã tăng cường các cơ sở xét nghiệm trên khắp cả nước và đã tiến hành gần 211 triệu xét nghiệm.

Theo bộ trên, thủ đô New Delhi, một trong những nơi ghi nhận số ca dương tính với COVID-19 cao nhất, đã chứng kiến số ca nhiễm mới giảm mạnh. Với 145 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong được ghi nhận tại thủ đô vào ngày 21/2, tới thời điểm hiện tại, tổng số ca tử vong tại thành phố này rơi vào khoảng 10.900 ca.

Để phục vụ cho chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 trên toàn quốc, Ấn Độ hiện đang sử dụng hai loại vaccin do nước này sản xuất là vaccine Covishield do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất và vaccine Covaxin của Bharat Biotech International Limited.

Cũng giống như thủ đô New Delhi của Ấn Độ, thủ đô Tokyo của Nhật Bản cũng cho biết số ca nhiễm mới toàn thành phố trong ngày 22/2 được ghi nhận là 178 ca và đây là là lần đầu tiên số ca nhiễm mới được ghi nhận ở mức dưới 200 ca tại Tokyo kể từ ngày 24/11/2020.

Với 178 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 22/2, hiện tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Tokyo là 109.912 ca.

Thanh Hải  (TTXVN)
Việc tiêm chủng cho người cao tuổi ở Nhật Bản được tiến hành dần dần
Việc tiêm chủng cho người cao tuổi ở Nhật Bản được tiến hành dần dần

Giới chức Nhật Bản ngày 21/2 cho biết nước này sẽ chỉ nhận được số lượng hạn chế vaccine ngừa COVID-19 trong những tháng đầu tiên của chương trình tiêm chủng, theo đó việc chủng ngừa cho người cao tuổi tại nước này sẽ được tiến hành dần dần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN