Số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục, các bãi biển Brazil vẫn chật kín người

Nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng không thể ngăn cản người dân Brazil đổ xô đến các bãi biển ở Rio de Janeiro dịp cuối tuần qua. 

Chú thích ảnh
Bãi biển Leblon ngày 20/12. Ảnh: REX

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin du khách cùng người dân địa phương đã tìm đến những bãi tắm nổi tiếng ở thành phố Rio de Janeiro để bơi lội, tắm nắng hoặc chơi thể thao trước khi mùa hè chính thức bắt đầu vào ngày 21/12. 

Người dân đến các bãi biển như Copacabana, Ipanema và Leblon đều không đeo khẩu trang cũng như không chấp hành lệnh giãn cách xã hội theo lời khuyến cáo của giới chức y tế cùng Chính phủ Brazil. 

Chú thích ảnh
Một số người tắm tráng tại bãi Arpoador. Ảnh: Reuters

Tính đến ngày 21/12, quốc gia Mỹ Latinh này ghi nhận 7.238.600 ca nhiễm virus, xếp thứ 3 thế giới sau Mỹ và Ấn Độ. Số lượng người tử vong do COVID-19 tại Brazil thậm chí đứng thứ 2 thế giới với 186.764 ca. 

Riêng ngày 19/12, Brazil ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục lên đến 50.177 người. Từ khi bùng dịch đến nay, thành phố Rio de Janeiro có 406.820 người mắc COVID-19, 24.474 người tử vong. Giới chức Rio de Janeiro đã bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng để tránh lây lan virus SARS-CoV-2. 

Xem video dưới đây. Nguồn: Daily Mail

Chú thích ảnh
Một cặp đôi chụp ảnh tại Copacabana. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Ảnh: EPA
Chú thích ảnh
Ảnh: EPA

 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
WHO nhận định biến thể mới tại Anh là diễn biến thông thường của đại dịch
WHO nhận định biến thể mới tại Anh là diễn biến thông thường của đại dịch

Ngày 21/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tỏ ra thận trọng trước những cảnh báo nghiêm trọng liên quan đến biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 được phát hiện tại Anh, cho rằng đây là một phần trong diễn biến thông thường của đại dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN