Singapore trở thành nơi giải quyết tranh chấp luật biển

Ngày 31/8, Bộ Luật pháp Singapore và Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) đã ký một tuyên bố chung, theo đó cho phép đảo quốc này trở thành một địa điểm ở châu Á để giải quyết các tranh chấp trong những vụ kiện trước ITLOS.

Ông K Shanmugam.


Theo tuyên bố chung trên, Chính phủ Singapore sẽ cung cấp các cơ sở phù hợp cho ITLOS bất cứ khi nào tòa án này cần một phòng xử án đặc biệt hay địa điểm đặt tòa án hoặc thực hiện các chức năng của tòa ở Singapore.

Bộ trưởng Ngoại giao đồng thời là Bộ trưởng Luật pháp Singapore K Shanmugam khẳng định tuyên bố chung này là một sự xác nhận rõ ràng rằng Singapore là một địa điểm trung lập để giải quyết hiệu quả các vụ tranh chấp quốc tế.

ITLOS là cơ quan tư pháp độc lập, được thành lập theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Singapore trở thành một bên tham gia công ước vào tháng 11/1994.

TN (Theo THX)
Đảng cầm quyền Singapore công bố cương lĩnh tranh cử
Đảng cầm quyền Singapore công bố cương lĩnh tranh cử

Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền và đảng đối lập chính Lao động Singapore đều công bố cương lĩnh tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra ngày 11/9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN