Singapore nâng cảnh báo virus Corona lên 'Màu Cam', ngang mức dịch SARS

Ngày 7/2, nhà chức trách Singapore đã nâng cảnh báo dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra lên mức "Màu Cam", ngang bằng với mức cảnh báo đại dịch SARS năm 2003.

Chú thích ảnh
Người dân được kiểm tra thân nhiệt tại Chingay Parade, Singapore. Ảnh: straitstimes

Theo tờ straitstimes, nhà chức trách Singapore đã nâng mức độ cảnh báo bùng phát dịch bệnh của nước này lên "Màu Cam" trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona đang lây lan.

Tính tới chiều 7/2, Singapore đã ghi nhận 33 trường hợp nhiễm chủng mới của virus Corona, trở thành nước có số ca nhiễm loại virus nguy hiểm này nhiều thứ hai và chỉ đứng sau Trung Quốc Đại lục.

Trong ngày 7/2, "đảo quốc sư tử" đã ghi nhận thêm 3 ca nhiễm bệnh mới và đó đều là công dân Singapore chưa từng tiếp xúc với những người nhiễm bệnh trước đó và cũng không đi Trung Quốc thời gian gần đây.

Bộ Y tế Singapore tuyên bố trọng tâm thời điểm này là "nỗ lực ngăn chặn hoặc hạn chế sự lây lan hơn nữa" của dịch bệnh. Trong các thang cảnh báo dịch bệnh của Singapore, "Màu Cam" chỉ đứng sau mức cảnh báo "Màu Đỏ" khi dịch bệnh đã ngoài vòng kiểm soát.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong nêu rõ: "Chúng tôi đã chuẩn bị cho kịch bản này và chúng tôi sẵn sàng xử lý tình hình. Nhiệm vụ then chốt là nhanh chóng khoanh vùng và xử lý sự lây lan tại Singapore".

Để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay, Singpore đã tiến hành nhiều biện pháp mạnh mẽ và triệt để. Singapore đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm với sự tham gia của nhiều bộ, ngành để phối hợp hành động ứng phó của cả chính phủ.

Đến 17h ngày 7/2/2020, trên thế giới đã có 31.517 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) và 639 người tử vong, trong đó 637 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 2 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.

Ngày 6/2, thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc, đã yêu cầu tất cả các cộng đồng cư dân áp dụng các biện pháp kiểm soát người và phương tiện ra vào, để ngăn ngừa và kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV).

Thành phố đã yêu cầu các cộng đồng địa phương phong tỏa mọi lối vào không thực sự cần thiết và yêu cầu tất cả các cá nhân ra và vào thành phố phải đeo khẩu trang. Các cộng đồng cũng phải kiểm tra và đăng ký thông tin người và phương tiện, ra và vào thành phố một cách nghiêm ngặt và cấm các hãng chuyển phát nhanh đi vào thành phố. Các cộng đồng địa phương cũng được yêu cầu hoãn các công trình xây dựng như trang hoàng hoặc phục dựng và đóng cửa mọi địa điểm công cộng như các sân bóng rổ.

Theo Tân Hoa xã, ngày 6/2, Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ), ông Fabrizio Hochschild đã đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc trong công tác phòng chống dịch. Ông Fabrizio Hochschild đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ nhất với người dân Trung Quốc, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ và người dân Trung Quốc cũng như của các nước khác trên thế giới trong việc chống lại dịch bệnh 2019-nCoV. Việc các nước trên thế giới chung tay chống lại dịch bệnh là một bằng chứng có tính chất quan trọng của sự tăng cường hợp tác quốc tế.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tất cả các đoàn tàu đi, đến Ga Hà Nội đều được phun khử trùng để phòng dịch cúm do virus Corona
Tất cả các đoàn tàu đi, đến Ga Hà Nội đều được phun khử trùng để phòng dịch cúm do virus Corona

Ngày 7/2, trước diễn biến phức tạp của dịch virus Corona, ga Hà Nội đã huy động cán bộ y tế và nhân viên nhà ga phun khử trùng cả trong và ngoài các tàu hỏa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN