Siêu Thứ Ba bầu cử Mỹ: Ông Biden có thắng lợi thứ 7 liên tiếp, bỏ xa các đối thủ về số phiếu đại biểu

Tối 3/3 giờ Mỹ (sáng 4/3 theo giờ Việt Nam), ngày bầu cử sơ bộ “Siêu Thứ Ba” trong tiến trình bầu cử tổng thống Mỹ đã chứng kiến màn “tăng tốc” ngoạn mục của cựu Phó Tổng thống Joe Biden khi ông giành liên tiếp chiến thắng tại 7 tiểu bang.

Chú thích ảnh
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AP

Trong ngày bầu cử “Siêu Thứ Ba” có 14 bang, vùng lãnh thổ hải ngoại Samoa và cử tri ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu. Bên phía Đảng Dân chủ, ngày bầu cử quan trọng này sẽ quyết định 1.357 phiếu đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc để bầu chọn ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng.

Truyền thông Mỹ đưa tin, tính tới 22h10’ ngày 3/3 (10h10' sáng 4/3 theo giờ Việt Nam), cựu Phó Tổng thống Biden đã giành thắng lợi tại 7 tiểu bang gồm Virginia, Alabama, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Minnesota và Arkansas. Với kết quả ban đầu ấn tượng này, ông Biden đã nâng tổng số ghế đại biểu giành được lên 296 phiếu.

Trong khi đó, ứng cử viên nặng ký khác là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders chiến thắng tại 2 bang là Colorado và Vermont, qua đó hiện đã có tổng cộng 184 phiếu đại biểu và tạm xếp thứ hai sau ông Biden.

Vùng lãnh thổ hải ngoại Samoa (có 6 đại biểu được phân bổ) cũng đã có kết quả với chiến thắng thuộc về tỷ phú Michael Bloomberg, người dành được 5 phiếu đại biểu. Phiếu thứ sáu thuộc về một ứng cử viên người bản địa.

Ngày bầu cử "Siêu Thứ Ba" năm nay chứng kiến lần đầu tiên bang California tham gia. Hiện hai bang có số đại biểu lớn nhất là California (415) và Texas (228) vẫn chưa hoàn tất kiểm phiếu.

Trong cuộc bầu cử năm nay, Đảng Dân chủ áp dụng qui định phân bổ số phiếu đại biểu theo tỷ lệ phiếu bầu tại tất cả các tiểu bang. Do vậy, kết quả số phiếu đại biểu nói trên chỉ là tạm thời và kết quả chung cuộc của ngày bầu cử Siêu Thứ Ba sẽ có sau khi tất cả các khu vực bầu cử kiểm xong phiếu bầu.

Trong cuộc bầu cử năm 2020, Những Chú Lừa (biệt danh của Đảng Dân chủ) có tổng cộng 3.979 đại biểu thông thường và 771 siêu đại biểu (là các quan chức, thống đốc hay nhà lập pháp hàng đầu của đảng và nghiễm nhiên không phải bầu). Để được bầu làm ứng cử viên tổng thống đại diện cho Đảng Dân chủ, một ứng cử viên phải giành được tối thiểu 1.991 phiếu đại biểu trong cuộc bỏ phiếu lần 1 tại Đại hội đảng toàn quốc.

Trước thềm "Siêu Thứ Ba", cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ đã có bước ngoặt quan trọng khi hai ứng viên nặng ký là ông Pete Buttigieg và bà Amy Klobuchar rút lui, mở đường cho cuộc đua song mã trong ngày bầu cử "Siêu Thứ Ba" giữa cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. 

Tuy nhiên, theo kênh ITV (Anh), cả ông Biden và Sanders có thể giành được số phiếu đại biểu tương đương nhau, không quá chênh lệch. Do đó, có thể đảng Dân chủ không chọn được ứng cử viên cho tới khi tổ chức đại hội đảng ở Milwaukee vào mùa hè. Đây sẽ là một kịch bản mà phe Cộng hòa rất mong muốn xảy ra với đảng Dân chủ.

Trong khi đó, Đảng Cộng hòa đã hủy một số cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này trong ngày "Siêu Thứ Ba" vì không có ứng cử viên nào cạnh tranh với đương kim Tổng thống Donald Trump. Tính tới thời điểm này, ông Trump đã giành được 496 phiếu đại biểu.

Bên phía Đảng Cộng hòa đơn giản hơn. Những Chú Voi (biệt danh của Đảng Cộng hòa) sử dụng khái niệm Đại biểu cam kết và Đại biểu không cam kết (Unpledged Delegates). Trong cuộc bầu cử năm 2020, Đảng Cộng hòa có tổng cộng 2.441 đại biểu cam kết và 110 đại biểu không cam kết.

Để được bầu làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, một ứng viên phải giành được tối thiểu 1.277 phiếu đại biểu trong cuộc bỏ phiếu lần 1 tại Đại hội đảng toàn quốc.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Siêu thứ Ba Bầu cử Mỹ: Hai bang đầu tiên có kết quả, Sanders và Joe Biden chia nhau chiến thắng
Siêu thứ Ba Bầu cử Mỹ: Hai bang đầu tiên có kết quả, Sanders và Joe Biden chia nhau chiến thắng

Cuộc bầu cử sơ bộ tại hai bang bờ Đông của Mỹ Vermont và Virginia đã khép lại với chiến thắng lần lượt thuộc về Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN