Séc trình làng chai rượu lớn nhất thế giới

Các nghệ nhân thủy tinh của Cộng hòa Séc đã lập kỷ lục thế giới mới với chai rượu whisky lớn nhất từ trước tới nay, có thể chứa khoảng 228 lít rượu.

Phát biểu với báo giới ngày 17/8, bà Radek Vana, làm việc tại nhà máy sản xuất thủy tinh BOMMA, cho biết chai rượu thủy tinh trên cao 1,7 mét và nặng 50 kg.

Với những con số ấn tượng trên, chai rượu khổng lồ này đã phá kỷ lục chai rượu thủy tinh có sức chứa 174 lít rượu của nghệ nhân Jack Daniel, đồng thời sẽ được ghi danh vào sách kỷ lục Guiness.

Tác phẩm này là kết quả của sự hợp tác giữa các chuyên gia kỹ thuật của hai nhà máy BOMMA và Kavalierglass ở vùng Bohemia, miền trung nước Séc, vốn nổi tiếng thế giới với các sản phẩm thủy tinh và phalê.

Đây là chai rượu được chế tạo theo đơn đặt hàng của tập đoàn sản xuất rượu whisky hàng đầu Xcốtlen Edrington. Chai rượu này đã được dùng để đựng loại rượu uýtky hảo hạng của nhà máy rượu lâu đời Glenturret nhân dịp kỷ niệm 107 năm ngày thành lập.

Hiện nó đang được trưng bày tại showroom chính của Glenturret, nơi hàng năm thu hút hơn 200.000 đệ tử của thần lưu linh tham quan.


TTXVN/ Tin Tức
"Người bay" Isinbayeva lập kỷ lục thế giới mới
"Người bay" Isinbayeva lập kỷ lục thế giới mới

Cái tên "Người bay" Yelena Isinbayeva đã quá quen thuộc với giới điền kinh thế giới khi nữ vận động viên nhảy sào xinh đẹp người Nga này chinh phục vô số vinh quang như hai lần vô địch Olympics (2004 và 2008).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN