Saudi Arabia ghi nhận nhiều ca nhiễm MERS mới

Ngày 20/8, Bộ Y tế Saudi Arabia cho biết ghi nhận 2 trường hợp tử vong do nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) và 9 trường hợp nhiễm mới.

Nhân viên y tế đeo khẩu trang phòng chống MERS tại bệnh viện ở thành phố Jeddah. Ảnh: AFP/TTXVN


Toàn bộ các trường hợp tử vong và nhiễm mới đều được ghi nhận tại thủ đô Riyadh của nước này, nơi đang chứng kiến sự lan rộng của dịch MERS trong 2 tuần gần đây. Như vậy, kể từ khi có báo cáo trường hợp phát hiện nhiễm MERS đầu tiên vào tháng 7/2012, đến nay đã có tổng cộng 485 ca tử vong.

Theo truyền thông địa phương, trong một phát biểu ngày 19/8, Bộ trưởng Y tế Saudi Arabia Khalid Al Faleh cho biết các trường hợp nhiễm mới đã được báo cáo và chính phủ nước này sẽ đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để khắc phục tình hình.

MERS là bệnh hô hấp được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2012 tại Saudi Arabia do một loại virus còn khá mới với con người có tên gọi MERS-CoV.

Căn bệnh này được coi là có mối liên hệ với Hội chứng hô hấp cấp (SARS) từng xuất hiện vào năm 2003 và cướp đi sinh mạng của hơn 800 người trên toàn cầu.

Cho đến nay, MERS đã được phát hiện tại hơn 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có một số quốc gia ở Trung Đông, Pháp, Đức, Italy, Hàn Quốc, Tunisia và Anh đã bị ảnh hưởng bởi virus này.

TTXVN/Tin Tức
Bước tiến mới trong phát triển vaccine phòng MERS
Bước tiến mới trong phát triển vaccine phòng MERS

Một loại vaccine ngăn ngừa virus MERS đã cho kết quả tích cực bước đầu khi thử nghiệm trên khỉ tại phòng thí nghiệm.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN