Saudi Arabia chính thức mở không phận cho các chuyến bay của Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Saudi Arabia tối 30/11 thông báo đã chính thức cho phép các hãng hàng không của Israel khai thác đường bay qua không phận nước này, qua đó cắt giảm đáng kể thời gian của những chuyến bay tới các khu vực phía Đông.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không El Al, chở phái đoàn chung Mỹ - Israel, thực hiện chuyến bay thẳng đầu tiên nối UAE và Israel, ngày 31/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là kết quả cuộc hội đàm giữa Bộ Ngoại giao Israel và Saudi Arabia. Trước đó cùng ngày, giới chức Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã thông báo với Bộ Giao thông Vận tải Israel rằng nếu Saudi Arabia không cấp phép sử dụng không phận cho các công ty hàng không Israel, UAE sẽ không chấp thuận bất cứ chuyến bay nào của Israel hạ cánh xuống Dubai. 

Đến nay, hầu hết các chuyến bay của các hãng hàng không El Al, Israir và Arkia từ Israel tới Dubai trong tháng 12 này đã kín chỗ. Thông báo của Saudi Arabi giúp các hãng hàng không cũng như du khách Israel tránh được nỗi lo phải hoãn, hủy chuyến.

Quang Minh (TTXVN)
Saudi Arabia mở không phận cho các chuyến bay của UAE đến 'tất cả các nước'
Saudi Arabia mở không phận cho các chuyến bay của UAE đến 'tất cả các nước'

Truyền thông nhà nước Saudi Arabia ngày 2/9 đưa tin nước này đã đồng ý cho các chuyến bay của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bay qua không phận của Saudi Arabia đến "tất cả các nước".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN