Sau khi nã tên lửa vào Syria, Mỹ tiếp tục chọc giận 'gấu Nga'

Sau vụ tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Syria khiến Nga phải lên tiếng phản đối, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/4 tiếp tục đưa ra một động thái có thể chọc giận “gấu Nga”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Văn phòng Báo chí Nhà Trắng tuyên bố, ông Trump đã thông qua việc cho phép quốc gia Montenegro gia nhập liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Qua đó, ông Trump đã ca ngợi NATO, đồng thời khẳng định cam kết của Mỹ trong việc tăng cường “mối quan hệ mạnh mẽ vốn có với Montenegro”.

Những phát ngôn mới nhất trên của Tổng thống Trump về NATO hoàn toàn trái ngược với tuyên bố “NATO đã lỗi thời” khi ông đang tranh cử chức Tổng thống Mỹ.

Bản thông báo của Nhà Trắng có đoạn: “Kể từ khi hình thành năm 1949, liên minh NATO đã trở thành trung tâm để đảm bảo hòa bình và an ninh lục địa châu Âu. Đây là liên minh, không chỉ của những lợi ích chia sẻ mà còn của những giá trị chia sẻ. Tổng thống Trump mong đợi một cách hân hoan cuộc gặp các nhà lãnh đạo NATO ngày 25/5 tại Brussels cũng như cơ hội để tái khẳng định lại những giá trị cơ bản và bền vững xuyên Đại Tây Dương”.

Cuối tháng 3 vừa qua, 21/28 quốc gia thành viên NATO đã bỏ phiếu ủng hộ trao tư cách thành viên cho Montenegro. Trước khi Montenegro chính thức gia nhập NATO, các nước thành viên cần ký phê chuẩn quyết định trên. Trong lúc Thượng viện cân nhắc vấn đề, Thượng nghị sĩ John McCain đã giải thích lại tầm quan trọng của quyết định cho phép Metenegro gia nhập liên minh quân sự trong việc “thách thức cuộc xâm lược của Nga”.

Về phần Nga, Tổng thống Vladimir Putin cực lực phản đối Montenegro xin tham gia liên minh NATO, đồng thời nhìn nhận đây là một mối họa đối với an toàn chủ quyền Nga.

Đây là lần thứ hai trong vòng vài tuần gần đây chính quyền Trump đã đưa ra động thái khiến Nga tức giận.

Hôm 7/4, hai tàu khu trục Mỹ bất ngờ phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk tấn công vào một căn cứ của quân đội Syria, hành động mà Tổng thống Nga Putin thẳng thừng tuyên bố là "xâm lược một quốc gia có chủ quyền, vi phạm luật pháp quốc tế".

Trong khi đó, Washington thì khăng khăng cáo buộc Moskva "bao che" cho Chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad trong vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học hôm 4/4 tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, khiến 87 thường dân thiệt mạng. 

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã nhất trí ủng hộ tiến hành một cuộc điều tra quốc tế minh bạch về vụ ném bom hóa học này.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Ông Tập vừa từ Mỹ trở về, Trung Quốc ngừng nhập than Triều Tiên
Ông Tập vừa từ Mỹ trở về, Trung Quốc ngừng nhập than Triều Tiên

Sau chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình tuần qua, Trung Quốc quyết định ngừng nhập khẩu than của Triều Tiên, buộc một tàu hàng của Bình Nhưỡng phải quay đầu về nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN