Sau khi chủ quan trước COVID-19, người dân Thụy Điển bắt đầu tìm đến khẩu trang

Trong 3 tuần trở lại đây, các nhà thuốc tại Thụy Điển chứng kiến sự tăng vọt trong nhu cầu về khẩu trang.

Chú thích ảnh
Một người đàn ông đeo khẩu trang đi trên đường phố trung tâm Stockholm. Ảnh: Fredrik Sandberg/TT

Theo đài truyền hình Thụy Điển (SVT), chuỗi nhà thuốc bán hàng trực tuyến Apotea cho biết doanh số khẩu trang mà họ bán ra trong tuần cuối cùng của tháng 8 là 150.000 chiếc, còn doanh số tuần trước đó tăng gấp 2, lên tới 395.000 chiếc.

“Chúng tôi nhận thấy mọi người muốn tích trữ khẩu trang phòng trường hợp Cơ quan Y tế Công cộng thay đổi các khuyến nghị”, Giám đốc Điều hành Apotea Par Svardson trả lời trên SVT, nhấn mạnh tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan này vẫn chưa đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng cũng như chính phủ nước này không ban hành bất kỳ quy định nào về việc đeo khẩu trang ngoài những khu vực y tế.

Chuỗi nhà thuốc Kronan cho hay so với tháng trước, doanh số khẩu trang bán ra trong tháng 8 tăng 86%. Hai chuỗi nhà thuốc khác là Apoteket và Apotek Hjartat ghi nhận sự tăng vọt về nhu cầu khẩu trang trong các tháng hè, khoảng 30% trong một vài tuần trở lại đây.

“Hiện tại, trong một tuần chúng tôi bán được khẩu trang nhiều bằng mức bán cả năm so với những năm trước”, ôn Jean Hussein – quản lý nhà thuốc tại Apoteket – cho hay.

Theo lý giải của các chuyên gia, việc trường học mở cửa trở lại và người dân Thụy Điển quay lại làm việc sau kỳ nghỉ hè là những yếu tố góp phần khiến doanh số bán khẩu trang tăng mạnh. Không chỉ vậy, người dân Thụy Điển cũng mong đợi Cơ quan Y tế Công cộng nước này thông báo quy định mới.

Tuần trước, Tổng Giám đốc Johan Carlsson gợi ý khẩu trang có thể hữu dụng trong một số trường hợp mà không thể thực hiện giãn cách xã hội, ví dụ như trên các phương tiện giao thông công cộng. Nhà chức trách cho biết Cơ quan Y tế Công cộng đang xem xét các bằng chứng cho thấy tính hiệu quả của việc đeo khẩu trang.

“Tôi nghĩ nhiều người muốn đảm bảo họ có sẵn khẩu trang trong nhà, phòng trường hợp Cơ quan Y tế ban hành khuyến nghị mới. Họ không muốn đối mặt với nguy cơ lớn nếu như không có khẩu trang”, quản lý Hussein giải thích.

Tính đến 12h ngày 2/9, Thụy Điển ghi nhận tổng cộng 84.521 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.813 trường hợp tử vong. Kể từ khi bùng phát dịch bệnh đến nay, Chính phủ Thụy Điển chưa lần nào thực hiện biện pháp phong tỏa đối với trên 10 triệu dân cư – ngay cả trong thời kỳ đỉnh dịch – cũng như không yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nhằm theo đuổi mục tiêu là đạt “miễn dịch cộng đồng”.

Tuy nhiên, đầu tháng 6, nhà dịch tễ phụ trách chính sách chống virus SARS-CoV-2 của Thụy Điển ông Anders Tegnell  đã thừa nhận sai sót trong công tác chống dịch và dẫn tới nhiều người tử vong.

Trả lời phỏng vấn trên Đài phát thanh quốc gia Sveriges Radio ngày 3/6, ông Tegnell nói: "Nếu gặp lại dịch bệnh này, với những hiểu biết đã có của ngày hôm nay, tôi cho rằng chúng ta sẽ lựa chọn phương án dung hòa giữa cách thức của Thụy Điển và phần còn lại thế giới".

Trong một cuộc phỏng vấn với đài SVT, ngày 15/8, một nhóm gồm 26 nhà nghiên cứu Thụy Điển cho rằng trẻ em cần đeo khẩu trang tại trường học để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Nhóm nghiên cứu này, gồm các thành viên của Diễn đàn Khoa học Thụy Điển về COVID-19, nhận định rằng Cơ quan Y tế công nước này đã "đánh giá sai lầm về khả năng lây nhiễm bệnh ở trẻ em". 

“Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người”

Link tải về ứng dụng Bluezone: trên Android; trên iOS
Xem hướng dẫn cài Bluezone tại đây
Bảo Hà/Báo Tin tức
Thụy Điển triển khai chương trình vaccine ngừa COVID-19 vào đầu năm 2021
Thụy Điển triển khai chương trình vaccine ngừa COVID-19 vào đầu năm 2021

Ngày 31/8, Cơ quan Y tế công cộng của Thụy Điển thông báo nước này có thể triển khai chương trình vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vào đầu năm tới, nhưng sẽ vẫn áp dụng các biện pháp phòng ngừa khác. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN