Thụy Điển phát hiện 3.700 ca có kết quả dương tính sai do bộ xét nghiệm bị lỗi

Cơ quan Y tế cộng đồng (PCA) của Thụy Điển ngày 25/8 cho biết có khoảng 3.700 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này là kết quả sai do bộ xét nghiệm bị lỗi, và 2 phòng thí nghiệm đã phát hiện lỗi này trong các cuộc kiểm tra chất lượng thường lệ.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Lund, Thụy Điển. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cơ quan trên, các bộ xét nghiệm PCR nói trên do công ty BGI Genomics ở Trung Quốc sản xuất và đã được phân phối trên khắp thế giới. Tại Thụy Điển, các bộ xét nghiệm này được người dân sử dụng xét nghiệm tại nhà trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8/2020.

PCA cho biết phần lớn những người đã có triệu chứng nhẹ hoặc không cảm thấy triệu chứng bệnh vào lúc tiến hành xét nghiệm đã nhận được kết quả dương tính sai. PCA khẳng định sẽ liên hệ với những người nhận được kết quả sai này và sẽ điều chỉnh số ca mắc chính thức của Thụy Điển.

PCA cho biết bộ xét nghiệm lỗi đã được báo cáo với Cơ quan kiểm định sản phẩm dược của Thụy Điển và thông báo với nhà chức trách liên quan tại châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ngày 25/8, Thụy Điển thông báo nước này đã ghi nhận tổng cộng 86.891 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.814 ca  tử vong.

Phương Hoa (TTXVN)
Hàn Quốc ghi nhận thêm 320 ca mắc COVID-19
Hàn Quốc ghi nhận thêm 320 ca mắc COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tính đến 0h ngày 26/8, Hàn Quốc ghi nhận thêm 320 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 18.265 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN