Sau Davos, đặc phái viên Mỹ Witkoff tới Nga gặp Tổng thống Putin

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ đến Moskva để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tối 22/1, nhằm tiếp tục thảo luận về vấn đề Ukraine.

Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Ảnh: Sputnik

Dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/1, đài Sputnik đưa tin: “Tối nay, tôi sẽ không nêu chính xác thời gian, nhưng tôi có thể nói rằng sau 19h hoặc 20h (tức 22–23h theo giờ Việt Nam), hai ông Kushner và Witkoff sẽ đến Moskva. Họ sẽ gặp Tổng thống Putin và tiếp tục cuộc đàm phán về việc giải quyết vấn đề Ukraine”.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov sẽ tham gia cuộc gặp, sau đó ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo.

“Chúng tôi không muốn bình luận về giai đoạn đàm phán, đặc biệt là trước thềm chuyến thăm Moskva của đặc phái viên Mỹ Witkoff và cuộc gặp của ông ấy với Tổng thống Putin”, người phát ngôn Peskov nói.

Theo ông Peskov, Nga và Tổng thống Putin đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Trump và nhóm của ông trong việc giải quyết tình hình ở Ukraine, đồng thời cho biết Moskva hoan nghênh hiệu quả của những nỗ lực đó. Ông Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh rằng Kiev vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách của mình, song đã đến lúc phải đưa ra quyết định.

“Kiev vẫn tiếp tục chính sách của mình, nhưng đã đến lúc chính quyền phải đưa ra những quyết định thích đáng và tự chịu trách nhiệm”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Khi được hỏi về căng thẳng liên quan đến Greenland, ông Peskov khẳng định Nga có nhiều vấn đề riêng cần tập trung giải quyết.

“Không phải mọi chuyện về Greenland đều là việc của chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi cần bảo vệ lợi ích của mình, cần tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt, phát triển kinh tế, điều chỉnh nhân khẩu học và nâng cao trình độ phát triển của ngành điện tử trong nước”, ông Peskov cho hay.

Trước đó trong ngày 22/1, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thuỵ Sĩ), đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết đã có những tiến triển đáng kể trong việc giải quyết xung đột tại Ukraine.

“Tôi nghĩ chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ. Tôi nghĩ chúng ta đã thu hẹp vấn đề xuống còn một điểm và đã thảo luận về các phương án khác nhau liên quan đến điểm đó. Điều này cho thấy vấn đề có thể giải quyết được. Nếu cả hai bên đều muốn giải quyết, chúng ta sẽ giải quyết được”, ông Witkoff nói.

Đặc phái viên Witkoff cũng đề cập đến khả năng thiết lập một khu vực miễn thuế tại Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, một cuộc gặp bên lề ở Davos giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Trump nhằm ký kết thỏa thuận tái thiết lớn cho Ukraine được cho là đã bị phía Mỹ hủy bỏ.

Tổng thống Zelensky cũng đã hủy chuyến đi tới Thụy Sĩ, khi tuyên bố sẽ ở lại Ukraine, trừ khi có các văn kiện về “bảo đảm an ninh” hoặc “kế hoạch thịnh vượng” để ký kết với phía Mỹ.

Theo các thông tin, kế hoạch tái thiết được hình dung sẽ thu hút khoảng 800 tỷ USD dưới dạng các khoản vay tái thiết Ukraine, viện trợ không hoàn lại và đầu tư từ khu vực tư nhân trong vòng một thập kỷ tới.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Nga tấn công bằng vũ khí mới: Chuyên gia bối rối về nguồn gốc, phòng không Ukraine chịu áp lực lớn
Nga tấn công bằng vũ khí mới: Chuyên gia bối rối về nguồn gốc, phòng không Ukraine chịu áp lực lớn

Trong trường hợp được phóng từ vùng Kaliningrad, loại vũ khí mới này nếu đúng là tên lửa Iskander-1000 thì nó sẽ bao phủ gần như toàn bộ khu vực Biển Baltic, toàn bộ Đan Mạch và phần lớn nước Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN