Ukraine điều tra nghi án gian lận về năng lượng liên quan cựu quan chức cấp cao

Các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine ngày 21/1 tuyên bố đã phát hiện một đường dây biển thủ công quỹ từ chương trình trợ giá điện “xanh” tại những khu vực thuộc tỉnh Zaporizhzhia đang do Nga kiểm soát.

Chú thích ảnh
Ông Rostyslav Shurma, cựu Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine. Ảnh: president.gov.ua

Theo tờ Kyiv Post, trong thông cáo chung, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) cho biết đã xác định 9 nghi phạm. Danh sách này gồm một cựu Phó Chánh Văn phòng Tổng thống, một cựu thành viên hội đồng giám sát của Tập đoàn năng lượng quốc doanh Naftogaz, lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng và cựu giám đốc thương mại của Công ty điện lực Zaporizhzhiaoblenergo.

Truyền thông Ukraine cho hay một trong những quan chức cấp cao liên quan là ông Rostyslav Shurma, người đã bị miễn nhiệm khỏi Hội đồng giám sát Naftogaz hồi tháng 12/2025.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây này liên quan đến các nhà máy điện mặt trời thương mại đặt tại những khu vực do Nga kiểm soát, song vẫn tiếp tục nhận tiền thanh toán từ ngân sách Ukraine dù không còn cung cấp điện cho lưới điện quốc gia.

Trong giai đoạn 2019 - 2020, một cựu quan chức tỉnh Donetsk và người thân đã tiếp quản nhiều công ty năng lượng tái tạo, xây dựng các nhà máy điện mặt trời với tổng công suất khoảng 60 megawatt tại huyện Vasylivka, tỉnh Zaporizhzhia. Các doanh nghiệp này ký hợp đồng bán điện cho doanh nghiệp nhà nước “Guaranteed Buyer” theo cơ chế giá điện xanh.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn và kiểm soát một phần khu vực, các nhà máy điện mặt trời bị tách khỏi hệ thống điện thống nhất của Ukraine, bị hư hại và nhân viên phải sơ tán. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, các công ty này vẫn gửi báo cáo sai sự thật về sản lượng điện và tình trạng sẵn sàng kỹ thuật, thậm chí trong thời điểm mất điện hoàn toàn, đồng thời chuyển dòng tiền nhận được qua các doanh nghiệp có liên quan.

Thiệt hại ước tính từ vụ việc lên tới 141,3 triệu hryvnia (khoảng 3,7 triệu USD). Các nghi phạm đang đối mặt với các cáo buộc như tham nhũng quy mô lớn và rửa tiền. Cơ quan chức năng cho biết quá trình điều tra tiền tố tụng vẫn đang tiếp diễn, đồng thời tiếp tục làm rõ vai trò của tất cả những cá nhân liên quan.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Ukraine 'đốt' gần 100 triệu USD tên lửa chỉ trong một đêm để phòng không
Ukraine 'đốt' gần 100 triệu USD tên lửa chỉ trong một đêm để phòng không

Lực lượng Ukraine đã phải bắn lượng tên lửa phòng không trị giá gần 100 triệu USD để đối phó với đợt oanh kích của Nga khởi phát từ đêm 19/1 và kéo dài sang ngày hôm sau. Điều này phản ánh gánh nặng tài chính ngày càng lớn của cuộc xung đột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN