Sập khách sạn cách ly người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2

Giới chức Trung Quốc cho biết có khoảng 70 người đang bị mắc kẹt trong vụ sập một khách sạn xảy ra tại tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc vào  tối 7/3. 

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sập khách sạn. Ảnh: independent.co.uk

Theo thông báo của chính quyền thành phố Tuyền Châu, vụ sập khách sạn xảy ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 7/3 (theo giờ địa phương). Đến 21 giờ cùng ngày, đã có 23 người được giải cứu.

Theo Nhật báo Nhân dân, khách sạn 80 phòng này gần đây đã được huy động trở thành địa điểm cách ly những người có tiếp xúc với những bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Hiện lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người bị nạn. Nguyên nhân vụ sập nhà vẫn chưa được xác định.

Lan Phương (TTXVN)
Sập khách sạn đang thi công tại Mỹ
Sập khách sạn đang thi công tại Mỹ

Ít nhất một người đã thiệt mạng, 2 người mất tích và hơn 20 người bị thương khi một khách sạn đang thi công tại thành phố New Orleans, thuộc bang Louisiana của Mỹ đổ sập ngày 12/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN