Sáng kiến của Scotland cắt cửa lớp học nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan

Scotland đã hình thành một chiến lược mới để giảm sự lây lan của dịch COVID-19 trong trường học, đó là cắt phần dưới của cửa lớp.

Chú thích ảnh
Học sinh trong một lớp học tại Glasgow, Scotland ngày 22/2/2021. Ảnh: Getty Images

Tờ Newsweek (Mỹ) ngày 2/2 đưa tin Scotland đã cập nhật các hướng dẫn phòng chống COVID-19 tại trường học trong đó nới lỏng một số biện pháp. Theo trang web của chính phủ Scotland, hạn chế đối với khách đến trường học, các chuyến tham quan của trường đều giảm tải. Ngoài ra, Scotland cũng dừng chương trình thời khóa biểu so le.

Bộ trưởng Giáo dục Scotland Shirley-Anne Somerville đã đề cập đến các sáng kiến để tăng lưu thông gió lớp học trong một bức thư gửi Ủy ban giáo dục thuộc Nghị viện Scotland.

Bà Shirley-Anne Somerville đánh giá thiết kế cửa các trường trung học và mẫu giáo tại Scotland có “vấn đề về lưu thông”. Do vậy các sáng kiến được đưa ra nhắm đến vấn đề lưu thông không khí.

Chính phủ Scotland dự kiến chi 4,3 triệu bảng Anh để thực thi các sáng kiến này, trong đó bao gồm cả việc lắp đặt bộ lọc không khí và quạt. Trong đó, 300.000 bảng Anh sẽ được dành cho việc cắt phần dưới cửa lớp học nhằm tăng cường “lưu thông không khí” mới mức chi phí dự tính là 150 bảng Anh cho mỗi cửa.

Scotland đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho công dân trên 12 tuổi và một số nhóm nhất định trong lứa tuổi từ 5-11 có rủi ro cao với virus SARS-CoV-2.

Dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho thấy tỷ lệ mắc COVID-19 tại Scotland đã giảm từ đợt tăng gần đây vào giữa tháng 1.

Hà Linh/Báo Tin tức
Phong tỏa chỉ làm giảm 0,2% tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Mỹ, châu Âu
Phong tỏa chỉ làm giảm 0,2% tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Mỹ, châu Âu

Một nghiên cứu mới cho thấy đợt phong tỏa đầu tiên của đại dịch COVID-19 thực tế không có tác dụng mấy trong giảm tử vong do COVID-19 ở Mỹ và châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN