Sách trắng Quốc phòng Malaysia đề cập vấn đề Biển Đông

Sách trắng Quốc phòng do Malaysia công bố trong tháng 12 khiến truyền thông chú ý bởi những nội dung đặc biệt.

Chú thích ảnh
Tàu Hải quân Malaysia tuần tra ở biên giới nước này với Thái Lan. Ảnh: AFP 

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) ngày 16/12 nhận định việc Malaysia công khai Sách trắng quốc phòng là một “thành tựu lớn”.

Đây là sáng kiến của chính quyền Thủ tướng Mahathir Mohamad để chính sách quốc phòng minh bạch hơn với người dân.

Sách trắng quốc phòng Malaysia đánh giá việc Trung Quốc “chiếm đóng, quân sự hóa và thực hiện nhiều hành động khác” tại Biển Đông cùng diễn biến Mỹ tuần tra tự do hàng hải tại khu vực này đã trở thành một trong những nơi đối đầu giữa các cường quốc.

Theo Sách trắng, ngân sách dành cho quốc phòng của Malaysia năm 2020 là 3,4 tỷ USD, được cho khá khiêm tốn so với những quốc gia láng giềng như Thái Lan vốn đã chi 7,23 tỷ USD cho năm nay và Singapore là 11,4 tỷ USD.

Trong khi đó, nhiều nhà quan sát cho rằng Malaysia có thể sẽ không chi tiêu đến mức 3,4 tỷ USD ở thời điểm chính quyền Thủ tướng Mahathir Mohamad đang “đau đầu” vì số nợ do chính quyền người tiền nhiệm Najib Razak để lại.
 

Hà Linh/Báo Tin tức
Malaysia: Mỹ vi phạm Hiến chương LHQ khi trừng phạt Iran 
Malaysia: Mỹ vi phạm Hiến chương LHQ khi trừng phạt Iran 

Ngày 14/12, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad nhận định các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran là vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN