Romania và Latvia cáo buộc UAV Nga bay vào không phận

Ngày 8/9, hai thành viên NATO là Romania và Latvia đã điều tra các trường hợp thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga rơi sau khi xâm nhập không phận của hai nước này.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Theo tờ Politico, Bộ Quốc phòng Romania cho biết: “Hệ thống giám sát radar đã xác định và theo dõi đường đi của một thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận quốc gia và sau đó quay trở lại Ukraine”. Romania đã điều hai máy bay chiến đấu F-16 để giám sát vụ xâm nhập. Người dân ở các khu vực Tulcea và Constanta thuộc Đông Nam Romania đã được cảnh báo tìm nơi trú ẩn.

Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Latvia, một thiết bị bay không người lái của Nga đã rơi tại khu vực Rēzekne, phía Đông nước này, sau khi bay từ Belarus.

Lực lượng vũ trang của Latvia cũng đã thông báo cho hệ thống chỉ huy của NATO về sự cố này và đang tiến hành điều tra.

Ông Andris Sprūds, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia, nói: “Tình huống này xác nhận rằng chúng ta cần tiếp tục củng cố biên giới phía Đông của Latvia, trong đó có phát triển khả năng phòng không và khả năng tác chiến điện tử nhằm hạn chế các hoạt động của thiết bị bay không người lái”.

Thông cáo báo chí trên trang web của Bộ Quốc phòng Latvia nhấn mạnh: “Không phận Latvia là một phần của không phận NATO”.

Cuộc điều tra ban đầu cho thấy thiết bị bay không người lái của Nga đã xâm nhập không phận Latvia từ Belarus. Theo ông Leonids Kalnins, Chỉ huy Trụ sở chung của Latvia, các chuyên gia cho rằng thiết bị bay này không có mục đích cụ thể để bay vào Latvia.

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics đã đăng trên mạng xã hội rằng chính phủ của ông muốn NATO có phản ứng chung. Ông Rinkevics viết: “Số lượng các sự việc tương tự đang gia tăng dọc theo sườn phía Đông của NATO và tất cả chúng ta cần phải đối phó”.

Ông Mircea Geoana, Phó Tổng Thư ký NATO, đã lên án các vụ việc này nhưng nhấn mạnh rằng không có dấu hiệu cho thấy đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các quốc gia thành viên của NATO.

Ông Andrii Sybiha, Bộ trưởng Ngoại giao mới được bổ nhiệm của Ukraine, đã kêu gọi hỗ trợ tối đa từ các đồng minh của Ukraine.

Romania có chung biên giới dài 650 km với Ukraine và đã nhiều lần bị các mảnh vỡ thiết bị bay không người lái của Nga lạc vào lãnh thổ của mình trong năm qua. Lãnh thổ Romania nằm cách các cảng sông Danube của Ukraine vài trăm mét, những nơi thường xuyên trở thành mục tiêu của Nga.

Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu cho biết: “Không có vấn đề nghiêm trọng trên mặt đất. Các cuộc tấn công sẽ tiếp tục. Đó là thực tế, chúng ta có một cuộc chiến ngay tại biên giới”.

Các nhà lập pháp Romania dự định sẽ xem xét dự thảo luật trong phiên họp hiện tại về việc cho phép Romania bắn hạ các thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận của quốc gia này trong thời bình.

Phía Nga chưa có bình luận gì về hai vụ việc mà Romania và Latvia phản ánh.

Sau vụ việc trên, Bộ Ngoại giao Latvia đã triệu Đại biện lâm thời của Nga tại nước này Dmitry Kasatkin. Trên mạng X, Ngoại trưởng Latvia Baiba Braze viết: “Đại biện lâm thời Nga đã được triệu đến Bộ Ngoại giao Latvia, khi Lực lượng vũ trang Latvia điều tra vụ việc UAV Nga bị rơi. Các đồng minh của chúng tôi, các nhà lãnh đạo NATO và EU đã được thông báo về vụ việc này”.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Thủ tướng Đức kêu gọi Nga tham gia hội nghị hòa bình về xung đột tại Ukraine
Thủ tướng Đức kêu gọi Nga tham gia hội nghị hòa bình về xung đột tại Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ZDF, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi tăng cường nỗ lực để giải quyết xung đột tại Ukraine, đồng thời cho biết ông và người đồng cấp Volodymyr Zelensky cùng chia sẻ quan điểm rằng Nga nên tham gia hội nghị hòa bình này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN