Rơi trực thăng quân sự tại Myanmar

Ngày 26/4, một trực thăng Bell-206 của Lực lượng Không quân Myanmar đã rơi xuống một hồ nước gần thị trấn Meikhtila ở miền Trung nước này.

Một chiếc trực thăng Bell-206.

Văn phòng Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar cho biết máy bay gặp nạn khi đang thực hiện chuyến bay tập huấn và bị rơi khi ở độ cao 120m so với mực nước biển.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là trục trặc động cơ. Hai phi công kịp thời nhảy dù và được các ngư dân cứu sống.

Chiếc trực thăng Bell-206 trên được sản xuất năm 1977 và đã được sử dụng để bay huấn luyện từ năm 2012. Một cuộc điều tra sự cố trên đang được tiến hành.

TTXVN/Tin Tức
Rơi trực thăng du lịch tại Mỹ
Rơi trực thăng du lịch tại Mỹ

Giới chức Mỹ thông báo 5 người đã thiệt mạng trọng một vụ rơi trực thăng gần hạt Sevierville thuộc bang Tennessee, miền Đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN