Rời quân ngũ sớm, tướng Mattis vẫn được ủng hộ làm Bộ trưởng Quốc phòng

Ngày 18/1, Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ Tướng thủy quân lục chiến 4 sao về hưu James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng theo đề cử của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 12/1. Ảnh: THX/TTXVN

Với 26 phiếu thuận và 1 phiếu chống, ủy ban trên đã bỏ phiếu thông qua việc ủng hộ đề cử tướng Mattis vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và toàn Thượng viện sẽ tiến hành bỏ phiếu trong thời gian tới sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ quyết định miễn trừ đối với ông Mattis, mở đường cho vị tướng 66 tuổi này lãnh đạo Bộ Quốc phòng bất chấp việc ông rời quân ngũ vào năm 2013, chưa đủ 7 năm theo luật định.

TTXVN/Tin Tức
Thượng viện Mỹ tiếp tục điều trần các vị trí đề cử vào chính quyền Trump
Thượng viện Mỹ tiếp tục điều trần các vị trí đề cử vào chính quyền Trump

Ngày 17/1, tại Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên của Thượng viện Mỹ đã diễn ra cuộc điều trần của Bộ trưởng Nội vụ được đề cử Ryan Zinke, trong khi tại Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Hưu trí của Thượng viện cũng diễn ra cuộc điều trần của Bộ trưởng Giáo dục đề cử Betsy DeVos.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN