Rơi máy bay vận tải quân sự tại Sudan gây thương vong

Người phát ngôn quân đội Sudan đêm 2/1 xác nhận một máy bay vận tải quân sự của nước này đã bị rơi chỉ 5 phút sau khi cất cánh từ bang Tây Darfur làm 18 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em.

Chiếc máy bay hiệu Antonov đã gặp nạn sau khi hoàn tất việc vận chuyển hàng cứu trợ tới bang Tây Darfur, nơi gần đây xảy ra các vụ xung đột chết người giữa các bộ lạc. Trong số 18 nạn nhân có 7 thành viên phi hành đoàn, 3 thẩm phán và 8 dân thường, bao gồm 4 trẻ em. Hiện nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. 

Phi đội máy bay của Sudan, cả dân sự và quân sự, gồm phần lớn là máy bay cũ kỹ và nhiều vụ rơi máy bay đã xảy ra trong những năm gần đây, với nguyên nhân được xác định do các vấn đề kỹ thuật và thời tiết xấu.

Theo số liệu của Tổ chức Trăng lưỡi điềm Đỏ Sudan, xung đột gần đây tại Tây Darfur đã khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và 241 người bị thương. Chính phủ Sudan đã phải điều quân đến bang này để lập lại trật tự.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Số người thiệt mạng trong các vụ rơi máy bay thương mại giảm mạnh trên thế giới
Số người thiệt mạng trong các vụ rơi máy bay thương mại giảm mạnh trên thế giới

Mặc dù trong năm 2019 đã xảy ra vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX thảm khốc ở Ethiopia, song số người thiệt mạng trong các vụ rơi máy bay thương mại cỡ lớn đã giảm tới hơn 50%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN